http://phatphap.wordpress.com/2008/0...-vao-nam-2008/

Đức Đạt Lai Lạt Ma trở lại Úc vào năm 2008
Vé phát hành vào đầu tháng 12 – 2007
Kính thưa quý vị,
Thật là một đại hoan hỉ khi chúng tôi xin thưa với quý vị Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 sẽ trở lại Úc vào ngày 15 /06/2008 để thuyết pháp trong năm ngày tại Sydney.
Nhiều người cho rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma có ba phẩm cách. Ngài là vị lãnh đạo của người dân Tây Tạng, là một đại sứ quốc tế về hoà bình, từ bi, khoan dung và cũng là một thiền sư, giảng sư.
Lần này nước Úc chúng ta được đặc ân học hỏi với Ngài trong phẩm cách của một thiền sư và giảng sư.
Cảm xúc của mọi người trên khắp thế giới là dù chỉ được hiện diện bên Ngài trong chốc lát cũng là một cơ duyên quý báu. Chúng ta có được một con người đặc biệt trên hành tinh này ngay bây giờ, và cơ may để nhận những lời giáo pháp của Ngài quả thật là một bảo pháp trân quý.
Nhân duyên lần thuyết pháp này đặt căn bản ở “Trung tầng Thiền Định” do Đại Sư Ấn Độ Kamalashila chỉ dạy.
Đây là duyên phước chỉ có một lần trong đời người để học về một pháp tu và thực hành thiền định do chính Đức Đạt Lai Lạt Ma hướng dẫn. Sau năm ngày học, các khóa sinh sẽ hiếu rõ ràng hơn tại sao thiền định đóng vai trò quan trọng trong Phật giáo và trong đời sống tâm linh.
Giáo pháp này là gì?
Đức Đạt Lai Lạt Ma cho rằng “Bài pháp này là chìa khóa để mở cửa vào tất cả kinh điển chính yếu cuả Phật giáo”, giáo pháp cổ điển “Các Giai - tầng Thiền định” của Ngài Kalamashila đã được tất cả các truyền thống Phật giáo tôn kính từ ngày Ngài giáo huấn.
Trình bày toàn bộ tinh yếu của Con đường Giác ngộ trong 10 chương ngắn, giáo pháp của Kalamashila đặc biệt nhấn mạnh vào thiền chỉ và thiền quán. Ngài cẩn trọng giảng rõ phương cách thiền từ cơ cấu đến các thời thiền định như là gạch nối giữa triết lý Phật giáo và chứng nghiệm trong tâm thức của hành giả.
Trong suốt năm ngày thuyết giảng cảm hứng từ giáo pháp của Kalamashila, Đức Đạt Lai Lạt ma sẽ giải thích căn nguyên về bản chất của sự tỉnh thức, phát khởi từ sự thực hành thiền định hầu chuyển hóa thành trí huệ trực chứng cần thiết để đạt được giác ngộ. Trong ngày cuối cùng của khoá giảng này, Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ chủ trì Lễ Quán Đảnh Quan Thế Âm Bồ Tát.
Đặt vé từ 01/12/2007
Mua vé cho chương trình năm ngày bắt đầu từ 01/12/2007 từ trang mạng chính thức. Đặt vé và muốn biết thêm về chương trình thuyết pháp, xin mời thăm viếng www.dalailamainaustralia.org.
Tăng sĩ nên đăng ký khi thăm viếng trang nhà và điền vào Đơn Đăng ký dành riêng cho Tăng già hay goị điện thoại cho “2008 Teachings office”
Quý vị có thể trợ giúp các Tăng sĩ tham gia chương trình thuyết giảng Phật pháp này bằng phương cách bảo trợ.
Có một số vé miễn phí giới hạn dành cho cư sĩ không đủ khả năng mua vé. Xin vui lòng đăng ký khi thăm viếng trang nhà.
Có khách sạn và nơi cư trú trong vòng 150 mét từ địa điểm thuyết pháp. Và vé đặc biệt cho chương trình thuyết pháp được đăng trong trang nhà.
Xin vui lòng giúp loan tải tin tức này
Xin hoan hỷ giúp chúng tôi loan tải tin tức này! Nếu quý vị có bạn hữu muốn tham dư chương trình thuyết pháp, hãy bấm vào hàng chữ “tell a friend” dưới đây. Nếu người bạn không có email để liên lạc, quý vị có thể hạ tải một số tin cho bạn mình tại: www.dalailamainaustralia.org.


TELL A FRIEND
15-19 tháng Sáu 2008
The Dome, Sydney Showground, Sydney Olympic Park.