"Thưa bạn, coi như chúng ta cùng tranh luận nha, tôi thấy kết luận của bạn là quá chủ quan và hơi bị thiếu kinh nghiệm ^^ . Mình xin hỏi bạn đã tập được bn môn võ và đạt thành tựu ở bn môn vậy (mình hỏi chỉ để biết bạn nhiều kinh nghiệm đến đâu để so sánh giữa các môn thôi ) . Vậy mình xin phép trả lời những điều thắc mắc của bạn trong tầm hiểu biết về taekwondo của mình nha. Có j xin các bạn cứ tranh luận thoải mái nhé.
- Thứ nhất : nếu ai bảo môn Taekwondo chỉ là môn võ mang tính biểu diễn thì hoàn toàn sai lầm rồi, đây là một môn thực chiến, khả năng chiến đấu của nó là rất cao, tính sát thương cũng lớn. Nếu các bạn đã từng đọc qua về nguồn gốc lịch sử ra đời của taekwondo thì sẽ ko kết luận vội vàng như vậy. Với những môn sinh đã đạt thành tựu trog việc tập luyện Taekwondo thì công lực, tính chiến đấu, sự nhanh nhẹn của họ hoàn toàn tương đương với các môn sinh đồng đẳng của các môn võ khác
- Bạn bảo Taekwondo chỉ thắng đc " gà phèn " ^^ thì ko đúng rồi, chẳng qua những người đó luyện tập chưa đến nơi thôi. Nếu như cho môn sinh của những võ phái khác, cũng luyện tập lưng chừng thì kết quả cũng như vậy mà.
- Thứ 3, bạn bảo có quá nhiều sơ hở khi ra đòn, vậy tôi xin hỏi bạn đã từng gặp một cao thủ taekwondo mà ra đòn hoàn toàn ko có sơ hở để khai thác chưa, hay chỉ vì bạn toàn gặp những người vẫn chưa luyện tập đủ. Bất cứ môn võ nào cũng có công và thủ, Taek cũng vậy, khi truyền dậy đòn công, võ sư luôn dậy kèm đòn thủ. Ko có môn võ nào mà ko có cách khắc chế các thế tấn công.
- Thứ 4, bạn bảo "qá chú trọng tới công mà qên mất thủ là TaeKWonDo. môn võ này chỉ dành cho những người nóng nảy quyết đoán và côn đồ . còn những người điềm tính ,hài hòa thì tui thấy nên học Karate-do thì hay hơn ." cái này thì tôi xin lỗi nhưng tôi đành phải nói là bạn chưa hiểu j hết trơn á. Thế này bạn nhé, tại sao người ta gọi là " Võ đạo" , đơn giản là trong võ có đạo, học võ là học cả đạo. Bây giờ khi môn võ trở thành một phong trào mang nhiều tính chất về thể dục thể thao, khi mà người ta chỉ chăm chăm dậy cái bề ngoài của võ mà quên ko giảng về đạo thì việc tha hóa của môn sinh là chuyện ko thể tránh khỏi, môn nào cũng vậy thôi. Những người học võ đều nhận thấy khi mới học thời gian đầu, khi bạn luyện tập chưa đến nơi đến chốn thì cái sự tự kiêu về khả năng của mình gia tăng lên rất nhiều ( nói thẳng ra thì gọi là chưa biết mình là ai ^^) . Võ học, càng tập lâu càng thấy mênh mông, càng thấy mình ko làm sao cảm thụ hết được tính túy của võ thuật, càng tập thì càng thuần tính đi.Nhưng ai cạy võ mà bắt nạt người yếu hơn thì ko xứng là con nhà võ.
" Karate-do là môn võ tự vệ . cho nên không bao h đc xuất chiêu đánh người trước " => Taek cũng để tự vệ, thế bạn nghĩ ng tập Taek thì đc phép xuất chiêu đánh người trước chăng, bạn nhầm to rồi nhé, nhận định và karate cũng ko đúng luôn .
- Thứ 5 , đòn thế của Taek nổi bật nhất là đòn chân, bí quyết lực phát ra ko nằm ở chân, mà nằm ở hông và vai bạn ạ. Có bạn bảo nó chỉ có lợi thế ở nơi rộng rãi nhưng ko hoàn toàn đúng thế đâu.Nó cũng có những thế đòn để thi triển ở không gian hẹp, đòn tay của nó cũng lợi hại ko kém đâu nhé, nguyên lý chính của Taek cũng là khí đấy ^^."
có đúng là zay k.