Sau khi người chơi chính có hiệu lệnh, các quân cờ sẽ thực hiện các bước đi bằng quyền cước, rồi sử dụng các binh khí để hạ gục đối thủ. Khi tướng của bên nào bị ăn hoặc là hết đường đi sẽ xem như thua cuộc.
Cờ người là một trong những chương trình văn hóa độc đáo chào đón năm mới Tân Mão 2011 được diễn ra tại TP. Nha Trang. Đây là chương trình thu hút được rất đông đảo người dân và du khách.

Khác với cờ người ở miền Bắc, thường mỗi nước đi thì các quân cờ lại múa các điệu múa dân gian truyền thống, kèm các bài vè đặc trưng quen thuộc, cờ người ở các tỉnh phía Nam được lồng ghép bằng những pha biễu diễn võ thuật độc đáo.

Khi thi đấu cờ người, những tiếng trống giòn giã, những thế cờ hay được trình diễn bằng những thế võ cổ truyền

Cờ người là môn cờ tướng, nhưng dùng người để di chuyển trên một bàn cờ là một tấm thảm trải trên khoảng đất rộng. Sau khi người chơi chính có hiệu lệnh, các quân cờ sẽ thực hiện các bước đi bằng quyền cước, rồi sử dụng các binh khí để hạ gục đối thủ. Khi tướng của bên nào bị ăn hoặc là hết đường đi sẽ xem như thua cuộc.

Trong thi đấu cờ người, những đường quyền, những pha võ thuật và tiếng trống giòn giã được biểu diễn cùng với mỗi nước đi của mỗi quân cờ đã tạo nên những nét hấp dẫn riêng thu hút đông đảo người dân và du khách.


Hai bên sẵn sàng


Hai bên xanh, đỏ đều có những tính toán riêng ở từng nước cờ


Hai quân xe “đánh” nhau luôn là những giây phút hấp dẫn nhất, vì đây được coi là những quân cờ quan trọng nhất


Có lúc xe đỏ bị “đánh” tới tấp


Nhưng cũng khi xe xanh bị quật ngã


Có lúc quân yếu hơn lại nhanh chóng bị hạ gục chỉ sau vài đường quyền


Quân mã xanh “né” được một đòn đánh của pháo đỏ


Nhưng ngay lập tức bị “ăn” một cú đá


Và thế là “đi đời”


Quân mã đỏ cũng… “đi” theo


Trận đấu cờ người với những “quân cờ” rất quyết chiến…


…nhưng các quân cũng hay…nhìn nhau cười


“Tướng” cười phấn khởi vì quân ta đã hạ gục một quân địch


Trận đấu càng về cuối càng diễn ra căng thẳng và gay cấn…



…khiến hai kỳ thủ phải tính toán những bước đi hợp lý nhất


Khán giả cũng…căng thẳng



Những bước đi hợp lý đã giúp quân đỏ chiếm ưu thế


Cuối cùng, quân xanh khuất phục, chịu thua và trận đấu cờ người hấp dẫn đã kết thúc

Nguyễn Thành Chung