Trích dẫn Nguyên văn bởi MINHSANG Xem Bài Gởi
Chào huynh QC và các huynh đệ,

Đúng là sách "Phong thủy ứng dụng trong kiến trúc hiện đại" tác giả Trần Mạnh Linh mà Minhsang đã nói. Sách này hướng dẫn rất cụ thể, như Minhsang chỉ cần đọc 1 lần là hiểu ngay thôi. Vì như QC nói là chưa mua được sách, cho nên Minhsang tạm đưa ra vi dụ cách an thần sát như sau:

Ví dụ cho nhà Tọa Nhâm Thân (220 đô) - theo bảng La Kinh 60 thấu địa long. Ngoại môn (Đại môn) ở Tân Mão (80 độ) ta lần lượt làm các Bước sau:

Bước 1: Tìm Chi của Thần sát
a. Căn cứ vào Can của Ngoại môn (cổng) hay Đại môn (Cửa chính). Ở đây là Ngoại môn Tân (Tân Mão) thì có Thiên Lộc ở Dậu, Âm Quí nhân ở Dần, Dương quí nhân ở Ngọ.
b. Căn cứ vào chi của Ngoại môn là Mão thì có Thiên mã ở Tỵ, Đào hoa ở Tí, Đại sát ở Tuất, Thiên hình ở Tí, Độc hỏa ở Tí.
Bước 2: Nạp Can cho các chi của Thần sát vừa tìm được căn cứ vào Ngũ Hổ độn và Can của Toạ. Ở đây can của Tọa là Nhâm, nên dùng Đinh Nhâm khởi từ Nhâm Dần
Như vậy từ Nhâm Dần suy ra Ất Tỵ, Bính Ngo, Kỷ Dậu, Canh Tuất, Nhâm Tí.
Bước 3: Đem Can chi của Ngoại Môn là Tân Mão nhập cung trung chuyển thuận theo 9 cung thì tìm thấy
1. Thiên lộc ở cung trung
2. Âm quí nhân ở cung Tây
3. Dương quí nhân ở cung Tây Nam
4. Thiên mã ở cung Bắc
5. Đào hoa, Thiên hình và Độc hỏa ở cung Đông bắc

Minhsang hy vọng là huynh QC và các huynh đệ nào quan tâm đến các Thần sát có thể an được rồi...
Mình đọc qua các bài về an thần sát nhưng đến bước 3 thì k hiểu nồi
Giả sử : nhà Tọa Kỷ dậu 270 độ ,hướng ất mão 95 độ ,Minh sang chỉ cách an thần sát giúp