Gần đây các chủ đề về thách đấu có vẻ rất ăn khách. Cuối năm rảnh rảnh nên muốn đấu phép cùng chư huynh đệ. Đủ sức thì tiếp chiêu không đủ sức thì trúng độc chiêu. Chư huynh đệ nào cảm thấy đủ khả năng thì hãy tham gia.

Hình thức thi đấu là nếu đoán sai thì một ít đạo đức sẽ bị rút bớt tặng cho bần đạo, còn chuyện xử lý quà tặng thế nào là phần việc của bần đạo. Nếu quý hữu thắng, bần đạo bằng lòng hồi hướng toàn bộ công đức kinh nhật tụng thời hai buổi sáng chiều hoặc thái thượng ngũ thiên văn thời hai buổi sáng tối của 49 ngày liên tiếp cho quý đạo hữu. Các đạo hữu thấy sao ?

Thách đấu là 3 kiếp trước kiếp này nhaply là ai và quý hữu làm được bao nhiêu việc thiện trong kiếp này, đưa ra con số cụ thể. Giải thích.

Kính mời các đạo hữu.