Thiền và Ma vương (Thiên Ma)
hai lua:
Các bạn đừng có lo về Thiên Ma. Y như Mafia, trong vấn đề “business”: Thiên Ma chỉ hại hay cầm chân bạn khi bạn sắp thành công mà thôi còn nếu chưa là cái gì cả thì Hai Lúa tui biết chắc rằng bạn sẽ an toàn. Như các bạn biết Mafia chỉ để ý đến các công ty lớn mà thôi, còn loại buôn bán nhỏ thì họ không thèm màng đến! Anh Thang Tran vừa rồi có ghi lại một giải pháp để đối phó với Thiên Ma nhưng cách đó cũng hay nhưng chưa có hay lắm, Vì chưa đánh vào trúng tâm lý của họ. Theo sách về Binh Pháp muốn thắng địch thì phải nắm vững tâm lý của kẻ địch thì trăm trận trăm thắng.
Theo tui biết, cách đó là 1 một sáng tác của bọn học giả thôi. Vì thưa các bạn: Đã là ăn cướp và chuyên khoa chơi lén (ý nói về Thiên Ma) thì họ có màng gì đến phước báu, các bạn cứ suy nghĩ coi có hợp lý không? Phật đã bị Thiên Ma chơi tơi tả khi sắp thành công thì bạn sẽ bị cũng vào thời điểm đó! Đó là đều chắc chắn. Tức nhiên khi hành giả gặp Thiên Ma thì Hành giả mới đi đúng đường! Đó là kinh nghiệm của Hai Lúa Tui.
Xin nói lại để khỏi lo.
Hai Lúa.
Trich tập tin từ web hoasentrenda

( Pthien :mấy anh em tu tài tử quá,lúc thế này ,lúc thế nọ,chưa có gì để thiên ma sợ anh em sẽ vượt mặt nó,thiên ma nó thèm để ý chắc,khỏi lo thien ma đi)

THIÊN MA ĐANG CHỮI THỀ :ĐM TỤI BÂY !COI CHỪNG TAO !