http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/02/3BA18839/
Thứ năm, 4/2/2010, 15:02 GMT+7
Gần 100 nữ công nhân đột nhiên ngất xỉu

Một người tự dưng phát khóc nức nở, mặt đỏ bừng như say nắng, hàng loạt nữ công nhân khác đang làm việc tại xưởng may túi xách của Công ty Simone, huyện Cần Giuộc, Long An, cũng khóc theo rồi tất cả cùng ngất.

Sự việc xảy ra lúc 10h trưa nay. Đến 13h, có 40 trường hợp được đưa đến Bệnh viện huyện Nhà Bè (TP HCM) và 2 người điều trị tại Bệnh viện Cần Giuộc. Ghi nhận của y tế địa phương, khoảng 60 người khác có cùng triệu chứng nhưng tự khỏi ngay sau đó. Toàn bộ người bị ngất là phụ nữ.
Các công nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhà Bè. Ảnh: Thiên Chương.

“Tôi thấy chị ấy vừa khóc vừa múa chân tay như người lên đồng, khoảng vài phút tôi cũng khóc theo rồi mệt mỏi toàn thân cho đến khi mở mắt ra đã thấy mình nằm trong bệnh viện”, một nữ công nhân tên Tuyết kể .

Cũng như chị Tuyết, giải thích hiện tượng lạ, nhiều bệnh nhân cho biết, nhìn thấy người đầu tiên khóc, họ bỗng dưng cảm thấy sợ hãi và khóc theo. Sau đó, cơ thể mệt mỏi, khó thở và ngất. Nhiều người dị đoan còn cho rằng có thể họ bị “ma ám”.

Người phát triệu chứng đầu tiên cho hay, đang ngồi làm thì chị bỗng thấy như có gì đó nghẹn trong ngực. Những hành động về sau, chị hoàn toàn không nhớ.

Bác sĩ Phùng Thị Xuân thuộc Bệnh viện huyện Nhà Bè cho biết, các nữ công nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, mệt mỏi, một số bị ngất phải truyền dịch.

Đến 14h, khoảng 10 trường hợp vẫn than khó thở, mặt tái xanh. Tuy nhiên theo đánh giá của các bác sĩ, không có ai quá nguy kịch.
Không nguy kịch tính mạng, nhưng sau ba giờ bị ngất, nhiều công nhân phải được truyền dịch. Ảnh: Thiên Chương.

Điều tra ban đầu của cơ quan y tế địa phương, khả năng nguyên nhân do hiện tượng khí độc khí lạ khó xảy ra, bởi trước khi có hiện tượng ngất, các công nhân không ngửi thấy mùi lạ hoặc bị cay mắt. Khả năng ngộ độc tập thể cũng bị loại trừ bởi tất cả công nhân đều tự túc ăn sáng.

Còn theo bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế TP HCM, có thể một trong số họ bị chứng hoang tưởng hoặc hạ đường huyết do không ăn sáng. Tiếp sau đó, các bệnh nhân khác có thể đã mắc phải hội chứng tâm lý lây lan.

Trên thực tế, kiểu phản ứng tâm lý dây chuyền này từng thấy trong các vụ “tự dưng phát mệt” tập thể, hoặc hiện tượng thấy người này buồn nôn, người kia cũng muốn nôn theo.

Hiện Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Cần Giuộc vẫn tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân gây ngất xỉu hàng loạt công nhân.


To be continued