Thượng Đế theo quan niệm Cao Đài.

Hỏi: Thượng Đế có hình ảnh không ?
Đáp: Không.

Thánh ngôn:
Thầy vốn vô hình vô ảnh.
Thầy là cha của sự sống, có sự sống ắt có thầy.
Thầy là các con, các con là Thầy.
Thầy là sự thương yêu, kẻ nào ghét sự thương yêu chưa bao giờ thoát khỏi cửa luân hồi.


Thượng Đế là tổng hợp cả vũ trụ này lại chính là Thượng Đế, bao gồm hết tất cả. Không phải Thượng Đế đứng ngoài vũ trụ mà Ngài ở trong chúng ta. Thượng Đế là một lực lượng, một sức mạnh vô biên vô hình vô ảnh, là nguồn gốc của Vụ Trụ.