Xin hỏi có bác nào biết về Ngọc Tông không?
Ngọc Tông là một miếng ngọc hình trụ vuông,ở giữa có lỗ tròn lớn.Hình lỗ tròn tượng trưng cho trời (Thiên),hình vuông tượng trưng cho đất (Địa).Thường được đặt bên phải bàn thờ Thần tài-Thổ địa (tức mé bên dòng chữ "Tiền hậu địa chủ tài thần",như vậy có thể giúp may mắn,thúc đẩy tài lộc.

Thường được kết hợp với đồng Tiền Long Ngân - là một loại tiền cuối đời Thanh, tiền được đúc bằng bạc trên đó có chạm hình con rồng nên được gọi là Long ngân. Rất ít khi Long ngân được sử dụng riêng lẻ để cầu tài lộc, phần lớn được dùng để thờ thổ địa.Đồng tiền Long Ngân thường được đặt bên trái trênbàn thờ Thần tài-Thổ địa (tức mé bên dòng chữ "Ngũ phương ngũ thổ long thần". Tượng Thổ địa đặt bên trái (một trong năm phương hướng của long thần), ở đó bày 1 đồng Long Ngân để cầu tài lộc.

Và xin hỏi ở đâu có bán mấy thứ này?

Và sau khi mua (thỉnh) về thì có cần thực hiện nghi thức khai quang,tẩy uế và chọn lựa giờ tốt để đặt gì không?

Em xin cảm ơn !