Báo Tuổi Trẻ Thứ Năm 27/9 có tin này, xin gởi tới các bạn trên Diển Đàn :

Thứ Năm, 27/09/2012, 10:10 (GMT+7)
Trung Quốc: quan chức huyện Bàn An công khai tài sản

TTO - Các ứng viên cho những vị trí công quyền ở huyện Bàn An, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã được yêu cầu công khai tài sản cá nhân trước khi được bổ nhiệm, theo Hãng tin Tân Hoa xã ngày 27-9.


Yang Dacai (bìa trái) mất chức vì bị phát hiện đeo đồng hồ đắt tiền - Ảnh: chinanews24.net
Theo đó, 14 ứng viên này phải thực hiện công khai tài sản trong vòng một tuần lễ từ giờ tới thứ tư tuần sau, theo ban tổ chức huyện ủy. Quyết định của lãnh đạo huyện nhận được sự tán thưởng trong dư luận Trung Quốc và Tân Hoa xã nói đây là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện việc này.
Các thông tin cá nhân của những ứng viên được công khai trên trang web của chính quyền bao gồm trình độ học vấn, nghề nghiệp, lương hằng năm, bất động sản, xe hơi, cổ phiếu và các nguồn thu nhập khác.
Hu Yuxian, ứng cử chức đứng đầu một thị trấn, nói bà có mức lương hằng năm 62.123 nhân dân tệ (9.847 USD) trong cương vị bí thư đoàn thanh niên huyện, và bà cũng có hai căn nhà, một căn rộng 143,95m2 do gia đình mua và một căn khác rộng 304,17m2 được tặng.
Hu nói bà thấy áp lực vì phải công khai tài sản, nhưng hiểu rằng công luận cần phải có được bức tranh rõ ràng về những nhân vật lãnh đạo địa phương. “Đó là một lực lượng kiềm chế lớn để các công bộc của dân phải tự ý thức” - Hu nói.
Theo quy định kỷ luật của ban tổ chức huyện ủy, những ai bị phát hiện che giấu tài sản cá nhân có thể bị cách chức trong quá trình đề cử. Ban tổ chức thành ủy thành phố Kim Hoa, đơn vị cấp trên của Bàn An, nói họ định áp dụng quy trình này trong hệ thống bổ nhiệm ở Kim Hoa để tăng cường chống tham nhũng và minh bạch hóa hoạt động quản lý.
Các quan chức Trung Quốc sở hữu những tài sản cá nhân hết sức xa xỉ là dấu hiệu của một hình thức tham nhũng mới ở Trung Quốc, theo Tân Hoa xã. Yang Dacai, một quan chức cấp cao ở tỉnh Sơn Tây, mới đây bị phát tán những bức ảnh trên Internet cho thấy ông đeo ít nhất 11 loại đồng hồ đắt tiền trong những sự kiện khác nhau. Yang bị cách chức thứ sáu tuần trước và hiện đang bị điều tra.
HẢI MINH

Ngoài việc chiếm đóng Hoàng Sa ,Trường Sa là 1 tội ác với dân Việt, Tàu Cộng đã làm được 1 việc mà người Việt mình phải hoan hô: đó là huyện Bàn An, tình Chiết Giang, Trung Cộng , đã "được yêu cầu" công khai tài sản trước khi được bổ nhiệm

Theo tôi được biết, việc công khai tài sản của Cán bộ Việt Nam hiện nay chỉ được công khai và lưu giữ trong nội bộ ( không nhớ là trong nội bộ Đảng hay nội bộ cơ quan )

Lý do gì để không công khai cho dân chúng biết? Hình như trong cơ quan nào cũng có tự phê và phê bình, nhưng từ việc này ,có bao giờ người ngoài biết là có tham nhũng, hối lộ ? Chỉ khi báo chí vạch trần thì mới biết!

Tại sao lại không công khai cho dân biết? Không Ông Cán bộ nào nói mình tham những, vậy sao không không dám công khai tài sản? "Vàng thật" thì có sợ lửa ?