THỜ CÚNG TRONG KIM CANG THỪA
Trước hết, nói về phòng tu tập. Nên có một phòng riêng,
ở phía trên. Không nên để bàn thờ ở phía dưới, nơi có phòng sinh
hoạt ở trên.
Bàn thờ nên có 2 tầng:
- Tầng trên để đặt tất cả đối tượng của thờ cúng: tượng
Phật, Thangka, kinh sách, tháp bảo v. v.
- Tầng dưới để tất cả các vật cúng dường. Cần lưu ý:
không nên dùng các câu minh chú để làm vật trang trí, in vào
chén bát, ghế ngồi… Khăn, áo, vật dụng cá nhân có chữ của câu
chú thì có thể chấp nhận được nhưng phải lưu tâm, không được
để xuống đất hay chỗ dơ bẩn.
Cách sắp xếp bàn thờ chuẩn theo truyền thống Tây tạng là:
- Tượng, tranh của các vị đại Đạo sư của dòng truyền
thừa, của Guru ở khu vực trung tâm của bàn thờ (Thân). Theo
truyền thống Mật thừa, Guru bao giờ cũng là quan trọng nhất.
Tiếp đến là tượng tranh của chư Phật, chư Bổn Tôn (Thân).
- Bên phải tượng, tranh là các tập sách, các bản kinh (Khẩu).
- Bên trái là tháp bảo (Ý). Nếu có thể đặt xá lợi vào trong
tượng thì nên đặt ở phần đầu của tượng.
-------------------------------------
Và theo em được biết thì các bản kinh chúng ta có thể dùng để thờ (một trong 3 biểu tượng của Phật Pháp Tăng). Tượng được biểu trưng cho Phật, Kinh được biểu trưng cho Pháp, Tháp được biểu trưng cho Tăng. Trên bàn thờ của chúng ta nên có cả 3 biểu tượng. Cách đặt trên bàn thờ: Tượng được đặt ở giữa, Tháp được đặt bên tay trái của bức tượng, Kinh được đặt bên tay phải của bức tượng. Khi trên bàn thờ có 3 biểu tượng của Phật Pháp Tăng thì khi chúng ta lễ lạy, chúng ta quy y, chúng ta đã lễ lạy và quy y cả Phật Pháp Tăng.

Và điều em muốn hỏi là bên tay trái của bức tượng bên trái là tháp bảo.Vậy xin hỏi bên trái theo hướng người Phật tử đứng nhìn từ ngoài vô bàn thờ hay hướng từ trong bàn thờ nhìn ra?
và bên tay phải của bức tượng, tranh đặt các tập sách, các bản kinh .Vậy xin hỏi bên phải theo hướng người Phật tử đứng nhìn từ ngoài vô bàn thờ hay hướng từ trong bàn thờ nhìn ra?
Còn cát Mandala để cho vào tháp thờ , bởi vì cát Mandal chính là một phần của đàn tràng, tượng trưng cho thân, khẩu, ý thanh tịnh của chư Phật.Em thờ cát Mandala trong 2 kiểu tháp này:


và cái hộp đựng mấy viên chulen (mani pills),em đựng thuốc trong cái hộp này:


Vậy sẵn hỏi các bác là tháp thờ cát Mandala và hộp đựng thuốc chulen ,em nên đặt bên tay trái hay bên tay phải của bức tượng,tranh ạ?