"Tình không muốn làm những con “ma nơ canh” biết đi. Tình muốn tận dụng lấy cơ hội này học hỏi, phấn đấu vươn lên bằng khả năng và sự vững chắc," giải vàng Siêu mẫu 2010 Ngọc Tình tâm sự.

Chào Ngọc Tình! Nghe thiên hạ đồn rằng một trong những thông tin bất ngờ nhất về siêu mẫu Vàng 2010 chính là việc bạn là một võ sinh có tiếng trong làng võ cổ truyền?

Võ Cổ Truyền là một môn võ từ rất lâu đời, rất nhiều người tham gia đam mê và sống với nó. Tình chỉ là đang học tiếp theo truyền thống của cha ông thôi. Học võ rèn luyện cho con người sự kiên trì điềm đạm, nhẫn nại và ý chí phấn đấu, học võ để xả street lấy lại cân bằng của cuộc sống, đó là những gì thầy của Tình đã từng dạy. Chính Thạc sỹ Phạm Đình Quý giảng viên môn võ thuật cổ truyền người đã thấy Tình có tố chất của con nhà võ nên thầy đã huấn luyện và thổi bùng đam mê từ nhỏ của Tình.

Nghĩa là thông tin vừa rồi bạn có tham dự một giải võ thuật và đạt giải là chính xác? Và bạn nghĩ thế nào nếu có cơ hội trở thành VĐV của tuyển quốc gia?

Đúng là Tình có tham gia giải Kick-Boxing tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mở rộng 2010 nhằm mục đích cọ xát và học hỏi thêm kinh nghiệm. Giải thi được tổ chức nhà thi đấu đa năng thu hút 12 đoàn tham dự và hơn 120 vận động viên, huấn luyện viên chuyên nghiệp đến từ khắp nơi trên cả nước nên cũng có sự cạnh tranh dữ dội lắm. Tình may mắn đã được huy chương Bạc trong cuộc thi đó nên cũng thấy... hưng phấn lắm. Kế hoạch của Tình trong thời gian tới sẽ tiếp tục luyện các kỹ thuật, chiến thuật và tâm lý thi đấu, đồng thời cố gắng tham gia thi đấu giao hữu để có kinh nghiệm. Còn việc trở thành vận động viên quốc gia là con đường khó khăn và đầy thử thách nhưng cũng là ước mơ của Tình.


Với thời gian bận rộn của một người mẫu, bạn sẽ học võ vào thời gian nào? Có một thể hình khá cao to, liệu có khi nào bạn vô tình gây chấn thương cho bạn tập?

Mới đầu thì cũng căng lắm chuyện làm sao để có thể phân chia thời gian cho các môn học và lịch đóng phim, chụp ảnh... Vậy nên Tình chỉ luyện võ khoảng 4 buổi/tuần mà thôi. Dù sao thì Tình vẫn đang là một người mẫu, cũng phải dành thật nhiều thời gian cho sự nghiệp của mình chứ. Còn việc trong thời gian luyện tập thì chỉ có Tình và Huấn luyện viên nên chắc chắn chỉ có Tình bị “sát thương” thôi. Khi đấu giao hữu hoặc tham gia thi đấu thì chọn cùng hạng cân nên Tình cũng không có nhiều lợi thế nhiều về ngoại hình.

Trở lại với công việc người mẫu của bạn, hiện đang là đương kim siêu mẫu Việt Nam 2010 sao bạn lại từ chối hai cuộc thi quốc tế Menhunt và Mr International cùng lúc? Phải chăng bạn cảm thấy mình vẫn chưa đủ khả năng để tham dự sân chơi lớn này?

Bản thân Tình thấy đây là hai cuộc thi mang tầm vóc quốc tế, việc được mời tham dự đó chính là ước mơ của tất cả mọi người, nên khi nhận được lời mời Tình cảm thấy rất tự hào và vui lắm. Nhưng sau niềm tự hào đó là trách nhiệm của đại diện người Việt Nam ra đấu trường Quốc tế. Tình phải làm gì để giới thiệu bạn bè thế giới biết về con người Việt Nam, ngoài vẻ đẹp hình thể đó còn là tri thức bản lĩnh và tài năng? Dù muốn dù không thì câu “bản thân Tình cảm thấy mình chưa đủ khả năng để tham dự” cũng chính là một lý do. Tình nghĩ đó cũng là một lý do chính đáng đó chứ!

Anh thử nghĩ xem? Vừa đoạt giải vàng siêu mẫu 2010 xong là cuộc thi đã bắt đầu rồi, Tình chỉ có thời gian chuẩn bị vỏn vẹn 2 tuần. Trình độ ngoại ngữ có giới hạn, Tình không muốn rằng mình nói gì, đi đâu cũng phải có thông dịch viên đi kèm.Trang phục như thế nào để nói lên bản sắc dân tộc Việt Nam? Thể hiện cái gì để chứng tỏ tài năng và bản lĩnh con người Việt Nam?

Tình nghĩ tất cả điều đó không thể nào chuẩn bị kịp trong 2 tuần được. Nếu đi thi chỉ vì lợi ích cá nhân, nếu đi chỉ vì cho mọi người biết rằng: Ừ mình cũng được đi thi Quốc tế đấy, còn kết quả như thế nào cũng được thì Tình chọn phương án từ chối. Tình không muốn mất thời gian vào việc làm mà bản thân biết không có kết quả. Thời gian đó Tình tập trung vào việc học, rèn luyện và chuẩn bị một cách hoàn hảo nhất có thể. Tình còn trẻ cơ hội chắc chắn sẽ còn nằm ở phía trước.


Và thời gian đó phải chăng là để dành cho đóng phim? Có thông tin bạn tham gia vai chính trong bộ phim Nữ võ sĩ của đạo diễn Hồng Ngân, nhưng rốt cuộc chỉ tham gia một vai phụ nhỏ?

Đúng là trong khoảng thời gian cuộc thi siêu mẫu đang diễn ra Tình có nhận tham gia một vai thứ chính trong phim võ thuật “Nữ võ sĩ” của đạo diễn Hồng Ngân. Nhưng sau khi đăng quang giải vàng Siêu mẫu Việt Nam, vì quá trình luyện tập võ thuật căng thẳng Tình bị chấn thương cột sống không thực hiện được những cảnh võ thuật mạo hiểm nên được chuyển sang vai diễn ít thực hiện những cảnh võ thuật hơn.

Sau khi nhập viện điều trị bác sĩ khuyên nên giành thời gian nghỉ ngơi không vận động nhiều và không nên chơi thể thao một thời gian để điều trị đạt hiệu quả nên Tình đã xin được đóng một vai phụ không liên quan gì đến võ thuật. Chứ không hề có chút bất đồng nào với đạo diễn hay diễn viên trong phim như lời đồn cả. Tình phải nói rằng trong suốt thời gian được làm việc với đoàn phim, mọi người rất vui vẻ chỉ dạy thêm cho Tình rất nhiều điều từ cuộc sống đến diễn xuất. Đặc biệt nhất là đạo diễn Hồng Ngân chị ấy luôn luôn biết cách làm cho diễn viên cảm thấy rất hứng thú với nhân vật và nhẹ nhàng trong diễn xuất.

Nếu nói vậy, điện ảnh sẽ là hướng đi lâu dài của Ngọc Tình trong tương lai?

Hiện chuyên ngành Tình đang theo học là diễn viên kịch và điện ảnh, còn hiện tại lại là một siêu mẫu nên còn nhiều cơ hội ở phía trước. Tình muốn phải học thật nhiều để có một nền tảng thật vững chắc để khi là một người mẫu hay là một diễn viên thì Tình cũng có thể thực hiện tốt vai trò của mình và các yêu cầu ngày càng cao của các đạo diễn. Ngoài ra Tình còn theo học lớp luyện thi anh văn và chuẩn bị thi đấu giải võ thuật cổ truyền sắp đến, kế hoạch của Tình rất quan trọng và rất gấp rút đó là hoàn thiện bản thân, giữ gìn và phát huy danh hiệu đã đạt được.


Tôi có một nhận xét thế này. Theo lẽ thương thì với một siêu mẫu đã đạt giải Siêu mẫu 2010, đáng lý tôi phải thấy bạn xuất hiện thường xuyên tại các show diễn thời trang chứ, đằng này bạn khá im hơi lặng tiếng trong thời gian qua?

Giải vàng siêu mẫu 2010 là danh hiệu sẽ đi theo con đường sự nghiệp của Tình suốt đời chứ nó không mất đi theo ngày tháng nên thiết nghĩ Tình không cần phải quá vội vàng để xuất hiện thường xuyên một cách mờ nhạt. Tình không muốn làm những con “ma nơ canh” biết đi. Tình muốn tận dụng lấy cơ hội này học hỏi, phấn đấu vươn lên bằng khả năng và sự vững chắc. Vậy nên sau khi đạt giải vàng siêu mẫu Việt Nam, Tình vẫn chưa đầu quân vào bất cứ công ty người mẫu nào và vẫn tham gia các chương trình các show diễn thời trang một cách chọn lọc bên cạnh lịch học và rèn luyện dày đặc của mình. Bên cạnh đó, Tình còn phải cố gắng hoàn tất vai diễn trong phim Nữ võ sĩ nên hiện tại việc tham gia các chương trình show diễn thời trang là ưu tiên thứ 2 mà thôi.

Cảm ơn Ngọc Tình rất nhiều.

Phan Lê