ĐỂ CON ĐƯỜNG BÌNH YÊN

Tai nạn giao thông đang là sát thủ số 1 trong việc giết hại người Việt Nam. Năm 2007 ông Hans Troedsson, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam đã đưa ra nhận xét: Trong khoảng thời gian từ 10 đến 20 năm qua, chúng tôi đã thấy được vấn đề liên quan đến thương tích từ tai nạn giao thông, gần như là Việt Nam đã không thể ngăn chặn thảm hoạ này với điều kiện đường sá chật hẹp như hiện nay. Qua báo cáo số liệu hàng năm của UB An Toàn Giao Thông, mỗi năm có khoảng 12.000 người Việt Nam chết vì tai nạn giao thông, trong đó xe gắn máy chiếm đa số, cụ thể hàng năm như sau:



2010: 11.449 người
2009: 11.516
2008: 10.397
2007: 13.150
2006: 12.373
2005: 11.750
2004: 12.050
2003: 11.864
2002: 12.910
2001: 10.030
2000: 10.000
1995: 6.000
1990: 2.368

Số người bị thương tật suốt đời do tai nạn giao thông cũng tương đương với số tử vong. Như vậy có thể nói hàng năm số người Việt Nam bị hủy hoại thân thể vì tai nạn giao thông khoảng 20.000 người. Con số này là ngoài sức tưởng tượng, nếu so sánh với số liệu tử vong do các đại dịch và thảm họa khác gây ra.

+ Căn bệnh HIV/AID được xem là căn bệnh thế kỷ, Việt Nam bắt đầu bị nihễm từ năm 1990, số liệu tổng hợp trong 10 năm qua, tính đến ngày 30/09/2010, cả nước có 180.312 người nhiễm HIV/AIDS, trong đó có 42.339 bệnh nhân AIDS và tổng số người chết do AIDS đã được báo cáo là 48.368 người.
Nguồn UB phòng chống HIV/AID:
http://www.vaac.gov.vn/Desktop.aspx/...n_Quy_III2010/

+ Đại dịch cúm gia cầm H5N1: được cảnh báo toàn cầu, Việt Nam nằm trong trung tâm vùng dịch, ca nhiễm đầu tiên vào năm 2003. Sau 7 năm đại dịch cho đến 2010 cũng chỉ có 119 người nhiễm và tử vong 59 người.
Nguồn Tổ chức Y tế Thế giới:
http://www.who.int/csr/disease/avian.../en/index.html



+ Đại dịch cúm H1N1: dự báo sẽ lây lan toàn cầu, được Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nghiêm ngặt hàng ngày, Việt Nam có ca tử vong đầu tiên từ tháng 08/2009. Số người nhiễm cúm và số người tử vong nhanh chóng tăng lên, đến ngày 10/02/2010, Bộ Y tế Việt Nam báo cáo tổng số 11.186 ca nhiễm được xác nhận, trong đó có 58 ca tử vong.
Nguồn Tổ chức Y tế Thế giới:
http://www.wpro.who.int/vtn/templates/With_Toc.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID={1E07B53 8-48DF-43AF-B873-535AFF1D2B62}&NRORIGINALURL=%2fvietnam%2fsites%2fd cc%2fh1n1%2f&NRCACHEHINT=Guest

+ Thiên tai, mưa lũ ở nước ta cũng đáng ghi nhận, mùa mưa lũ lịch sử năm 2010 vừa qua, mặc dù kéo dài hàng tháng, và trải dài khắp từ Bắc vào Nam, nhưng tổng số thiệt hại nằm ở mức 77 người người chết, 5 người mất tích. Các số liệu tổng hợp hàng năm về số người chết và mất tích do mưa lũ trên phạm vi cả nước như sau:



2009: 1.858 người
2008: 942
2007: 1.351
2006: 2.710
2005: 661
Nguồn UB phòng chống bão lụt:
http://www.phongchonglutbaotphcm.gov.vn/?id=28&cid=2750

+ Đất nước Nhật Bản hàng năm phải đối phó với thiên tai nặng nề nhất từ núi lửa và sóng thần, thế nhưng chúng ta sẽ vô cùng ngạc nhiên khi biết con số thương vong hàng năm do động đất tại Nhật Bản sau đây:

2010: 1 người
2009: 1
2008: 12
2007: 12
2006: 0
Nguồn:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of...uakes_in_Japan

Mong rằng mọi người luôn luôn bình yên khi đi trên đường.