em tên Nguyễn Đình Hải sinh năm 1981
ngày sinh dương lịch là 30/8/1981
vợ là: Cao Thị Hằng sinh năm 1986
ngày sinh dương lịch là ngày 07/6/1986
bọn mình cưới nhau vào năm 2009 ngày dưong là thứ 6 ngày 13 tháng 3 năm 2009
Vấn đề ở chỗ là khi cưới xong cuộc sống vợ chồng không đựoc thuận cho lắm, đi cùng bạn bè đi xem các thầy ko biết đúng sai thế nào nhưng có mấy thầy bảo hai vợ chồng tuổi không hợp nhau, mà lại cứoi vào năm vợ 24 tuỏi là xấu, tuổi 2 vợ chồng không hợp là cái xấu thứ 2, và ngày cứoi cũng xấu là thứ 3, thấy bảo ngày đấy là ngày sắc không...hay cái ngày gì đấy, đại loại là rất xấu..nên cuộc sống sẽ gặp rất nhiều khó khăn, không may mắn trong cuộc sống, khó về đường sinh con, con sinh ra thì bố mẹ ốm đau..rất xấu..
Vì hiểu biết có hạn nên chắc phạm phải điều xấu như vậy có phải không???, hay các thầy đã nói đúng sai như thế nào mong bác và các cao nhân cho mình xin ý kiến và mong cách tháo gỡ...surrender...chân thânhf cảm ơn... vì mình và vợ mình thấy thật sự không an tâm và đúng là có nhiều sóng gió trong cuộc sống vợ chồng và công việc, sự nghiệp..