Rực rỡ sắc màu đón Tết ông Táo

Mưa phùn, lạnh, không ngăn được người dân đổ ra đường, tấp nập mua sắm để tiễn đưa ông Táo về trời. Phố Hàng Mã những ngày này nhộn nhịp, thậm chí vào giờ cao điểm còn bị tắc đường, bởi lượng người đổ dồn về sắm sửa đồ lễ cúng.



Hàng Mã ngập tràn đồ cúng ông Táo

Tục cổ truyền của người Việt thì Táo quân gồm 2 ông và một bà, theo đó, một bộ lễ cúng ông Táo mà người Hà Nội hay mua gồm: 3 mũ, 3 áo, 3 đôi hia, 3 đôi giầy, và kèm theo là chân đế.



Một bộ lễ cúng ông Táo gồm: 3 mũ, 3 áo, 3 đôi hia, 3 đôi giầy, và kèm theo là chân đế Lá ngọc cành vàng dùng để đặt trên bàn thờ


Không chỉ có áo, đôi hia, mũ, mà cá chép khung tre, cá chép giấy, tiền vàng đô la âm phủ... cũng được bày bán la liệt.

Chị chủ cửa hàng 21 Hàng Mã cho biết: năm nay người dân đi mua đồ lễ ông Táo sớm, những người làm công chức đã tranh thủ mua vào hai ngày cuối tuần vừa rồi (tức 19, 20/12 âm lịch), còn lại tập trung vào ngày 22/12.



Mẫu mã năm nay đẹp hơn so với các năm trước

Mẫu mã năm nay đẹp hơn, màu sắc hơn và giá cả có cao hơn so với năm ngoái, tăng khoảng từ 10-15%.

Mỗi bộ lễ Táo quân có giá từ 25.000 - 40.000 đồng.



Tết Vua Bếp- đàn ông cũng đi chợ sắm lễ

Bên cạnh đó còn có bộ Thổ quan cúng vào đêm Giao thừa, có giá từ 25.000-30.000 đồng/bộ. Nếu mua cùng bộ lễ Táo quân và thổ quan, giá có thể rẻ hơn, trọn gói khoảng 50.000 đồng/bộ.



Khách hàng kết hợp mua sắm đồ Tết

Một số khách hàng cũng đã kết hợp việc mua sắm đồ cúng ngày Táo quân với việc mua sắm những mặt hàng khác dành cho ngày Tết.



Đồ trang trí đa dạng nhiều kiểu dáng



Người Tây "hoa mắt" trước hàng Ta



Khách du lịch nước ngoài cũng háo hức trong không khí đón ông Táo của người Việt



Câu đối cũng là mặt hàng được ưa chuộng

Hải Yến- Linh Nga

Việt Báo (Theo_Tien_Phong)