TT - Cuốn sách Bia mộ viết về nạn đói khủng khiếp dưới thời Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông từng gây chấn động một thời của phóng viên Tân Hoa xã kỳ cựu Dương Kế Thằng đã được Nhà xuất bản Seuil phát hành tại thủ đô Paris (Pháp) hôm 13-9-2012.
Bia mộ khái quát toàn bộ nạn đói khủng khiếp khiến “vài chục triệu người (Trung Quốc) biến khỏi thế giới này, không một tiếng động, không một tiếng thở dài, trong sự thờ ơ...”. Đây là công trình khảo cứu đầy đủ về nạn đói khủng khiếp trong lịch sử nhân loại mà nguyên nhân không phải là do chiến tranh hay thiên tai. Sách bị cấm ở đại lục nhưng được tái bản ở Hong Kong lần thứ tư.

Trong lời nói đầu của ấn bản tiếng Pháp vừa mới phát hành, tác giả Dương Kế Thằng đã viết: “Cuốn sách này là bia mộ cho cha tôi - người bị chết đói vào năm 1959, bia mộ cho 36 triệu người dân Trung Quốc - nạn nhân của nạn đói...”.