Tứ thập nhị thủ nhãn muốn được học phải được truyền từ một vị đã là Tứ Thập nhị thủ Quan Âm như Thánh tăng Tuyên Hoá, Quán thế Âm bồ tát... Theo như thầy mình( là một vị Đại Đức cao tăng) thì tinh túy của Tứ thập nhị thủ nhãn ở ngay tên ví như : Bảo Kinh thủ nhãn.
Bảo Kinh : kinh tức kinh qua, từng trải, từng nghiệm chứng, ví như các Vị Đại Đức cao tăng từng học Tứ Diệu Đế, từng chịu rất nhiều khổ như khổ sanh già bệnh chết, khổ ái biệt ly... Và đã nghiệm ra là chỉ cần niệm phật, hành thiền, trì chú như lời phật dạy thì sẽ được Đạo đế, tức là cảnh an vui. Bảo ở đây có nghĩa là rất quý, quý không gì sánh bằng như việc giữ giới, hành thiện, phóng sanh, tu thập thiện nghiệp, hành sáu Ba Là Mật...
Nên người hành trì Bảo Kinh thủ nhãn nếu được chân truyền sẽ giúp thiện nghiệp được tăng trưởng, nếu quá khứ từng Kinh Qua những thiện hạnh như trên thì quả sẽ đến rất nhanh như Trí tuệ khai mở, Tâm từ bi hỷ xả, nếu học phật thì sẽ bớt được sự quấy nhiễu của Ma, Tương tự như Bất không Quyến sách thủ nhãn...