Cách bói như sau :

Đầu tiên , các huynh hữu thắp 1 nén nhang hương thơm , mắt nhắm tĩnh lặng , lòng thành tâm cầu khấn :

"NAMÔ TIÊN SƯ TỔ SƯ - TAM GIÁO ĐẠO SƯ, NGŨ ĐẠI DỊCH TỔ, THƯỢNG CỔ THÁNH HIỀN
KHẨN THỈNH HÁN TRIỀU QUÂN SƯ GIA CÁT VÕ HẦU KHỔNG MINH ĐẠI THÁNH" ( 3 lần )

Đệ tử tên ..tuổi ...ngụ tại ... cúi xin Ngài giáng lâm cho con 1 quẻ về việc .....


Sau khấn , tâm luôn hướng về sự việc đang mong đợi trong lòng và tự tay viết bất kỳ 3 chữ đang chợt đến trong đầu lên giấy trắng.

-chữ thứ nhất có bao nhiêu chữ cái thì đó là số hàng trăm
-chữ thứ hai có bao nhiêu chữ cái là số hàng chục
-chữ thứ ba có bao nhiêu chữ cái là số hàng đơn vị.


Nếu 3 số này tạo thành 1 số nhỏ hơn hoặc bằng 384 thì đó là số quẻ.
Nếu 3 số này tạo thành 1 số lớn hơn 384 thì lấy số đó trừ đi 384 , số cuối cùng là số qủe.