mình nói như thế này cho bạn hiểu nhé,có tháng trong năm tất cả các đền chùa đình miếu mở hầu phủ,cùng 1 thời gian nhìu địa điểm,bảo thử nghĩ xem có bao nhiêu là ông 10,ông 7...thật hiện lên
Những ng tự xưng là ông này ông kia....toàn là tà bắt nạt ng trần,ng bị yếu vía vào phủ hay bị chấm đầu lính,về bị mơ có khi bị ngay tại đó ng ta hay gọi là có căn,số họ trước đó đã khổ vì hay bị hành trong cuộc sống,giờ họ bị chấm,nêu theo thì cũng chỉ khá hơn 1 tý nhưng sau khổ gấp mấy lần,ko theo thì cũng bị hành,nói ra thì dài dòng khó hiểu,nhưng mình khuyên những bạn bị chấm lính nên tìm ng thầy tâm phật và cao tay bắt mấy cái thằng chấm đó là xong,dù biết hiện giờ xã hội ít ng như thế nhưng ko phải ko có,còn hơn mất thời gian theo hầu,sau khổ lắm.