Vừa đọc được tin này bên web hải ngoại . Phen này phải ngã mũ chào ngài Đỗ Xuân Thọ rồi nhé , lúc trước tui không viết tên ông bằng chữ hoa vì khinh khi tính đảo lộn tôn giáo của ông , bây giờ đọc tin này thì lại cảm phục ông về tư tưởng chính trị . Luận về tôn giáo thì ông sai và u mê đảo lộn đạo lý , nhưng bàn về chính trị thì ông đúng và sáng suốt .

tôi cũng bỏ đảng luôn. Tôi có thề khẳng định là tất cả mọi cái chắp vá, cải tiến, sửa đổi chính đốn đảng lần này đều là vô vọng. Không thể nào sửa chữa đựơc một cái hệ thống khi nó đã sai từ các nguyên lý, các tiền đề cơ bản
Ông Đỗ Xuân Thọ