Kính thưa các bậc thức giả.

Tôi vốn là một người hâm mộ Phật Pháp. Đức Chí tôn có dạy rằng cần phải Từ Bi Hỉ Xả cũng như phải tiêu triệt Tham Sân Si. Lời dạy đó thiệt đúng cho đời sống hiên đại này nhằm tránh những phiền toái có thể đưa mình vào vòng lao lý cũng như giữ cho sức khỏe tim mạch đựoc tốt hơn. Vả lại, sau này có đi về bên kia thế giới cũng được tiếp dẫn một cách an lành. Thiệt là không có chi tốt hơn việc thực hành Đạo Pháp.

Tuy vậy, bản thân tôi nhiều khi không tránh khỏi sân hận. Rõ ràng nhất là khi đọc tin ngư dân Việt nam bị tàu lạ bắn chìm, lớp chết lớp bị bắt, lớp mất xác, lớp nối lềnh bềnh trước mũi tàu. Khi đó, thiệt tôi nổi giận lôi đình, phần thương thay cho đồng bào mình bị nạn, phần hận thay cho lũ dị tộc ngoại chủng tàn hại dân mình. Tôi biết mình giận thì chỉ hại mình thêm bên tim mạch mà thôi, nhưng vẫn không ngăn được.

Thưa liệt vị, như vậy thì mình nên dùng lý lẽ gì để ngăn lửa sân hận trong trương hợp đó?

Kính mong quý vị chỉ giáo...

Trân trọng

Zen