Mấy ngày trước, đệ có thấy bài “sớ điệp công văn” của bác batquantrai. Sẵn có chút tài liệu trong tay, hôm nay đệ xin post bài để bổ sung phần hình thức, bố cục của một lòng sớ/điệp.

Khoa phạm công văn trong PGVN là những cách thức, mẫu mực giấy tờ dùng để biểu bạch lên Tam Bảo, hoặc tâu trình lên Thánh, Thần, Cô hồn...trong pháp giới lục đạo. Mục đích chính của khoa phạm này là “chuyển hóa tâm thức, khuyên tu tâm dưỡng tánh và đem Phật giáo đến gần với cuộc đời hơn”. Tuy nhiên, ta vẫn thấy một số văn bản sớ, trạng được cho là ngoại đạo như sớ Hội đồng, sớ Ngoại cảnh ngoại càn, trạng Thượng lương....vẫn được chư Tổ trước tác và được sử dụng rộng rãi cho những ai có nhu cầu. Đó là chính là phương tiện vừa khế cơ vừa khế lý để dẫn dắt những gia chủ, tín chủ bước vào Đạo bởi “Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian pháp”.
Dưới đây là các phần phải có của một lòng sớ/điệp:

I)Kích thước của sớ điệp:
*Màu sắc: Sớ, Biểu, Trạng, Dẫn viết trên giấy bản màu vàng. Các loại còn lại viết trên giấy màu trắn hoặc đỏ.
*Kích thước: tờ giấy bản dài khoảng 64cm, chiều rộng khoảng 40 cm, gấp làm đôi theo chiều ngang, gấp xong, chiều dài là 40cm, chiều rộng là 32cm, xếp thành 4 khổ bằng nhau.( Mỗi khổ 8cm).
*Cách trình bày: chỉ viết trên 1 mặt, viết chữ Chân, không viết chữ Thảo. Hồng danh chư Phật, Bồ tát, tên kinh, chú phải viết lên hàng đầu hoặc giữa hàng gọi là Đài hay Đài lọng. Phía trên đầu tờ giấy phải chừa khoảng trống bằng 1 lóng ngón tay giữa( khoảng 3cm ), phía dưới phải chừa một khoảng nhỏ nhất cũng phải đủ đường cho 1 con kiến bò ( 5mm). Phần cuối cùng ghi ngày tháng năm, dấu của vị dâng sớ.

II )Dấu ấn triện:
1.Dấu Tam Bảo : Dấu hình vuông, mỗi cạnh 7.5 cm. Dấu chỉ được đóng khi nào được vị chứng minh hay chủ sám duyệt qua và đồng ý. Tuyệt đối không được đóng dấu trước (khống chỉ). Vị trí đóng dấu trên công văn phải cách một khoảng bằng cạnh con dấu. Dấu Tam Bảo khắc dương 4 chữ “PHẬT PHÁP TĂNG BẢO” bằng chữ triện.


















2.Dấu niêm phong: Dấu hình vuông, mỗi cạnh 6.5 cm, dùng để đóng ở bì sớ điệp. Dấu khắc dương 2 chữ “CẨN PHONG” bằng chữ triện.























3.Dấu đóng trên Điệp, Trạng, Thiếp: Dấu hình chữ nhật, chiều dài 8.5 cm, rộng 4.5 cm, dùng để đóng trên 4 chữ mở đầu và 3 chữ kết thúc. Dấu đóng cách đầu tờ điệp 5 cm. Dấu khắc dương 4 chữ “PHẬT TỔ GIA PHONG”.






(Xin lỗi vì đệ không có hình con dấu riêng nên phải chụp từ tờ điệp. Hơi khó nhìn một chút. Thông cảm!)












4. Dấu của vị chứng minh hay chủ sám: Hình vuông, chiều dài 3cm. Có hai loại:
* Dấu dương khắc pháp danh vị Tỳ Kheo ( dùng cho sớ biểu bạch lên Tam Bảo).
* Dấu âm khắc pháp hiệu vị Tỳ kheo (dùng cho điệp văn cấp Linh, Cô hồn).

Đây là một số hình ảnh về sớ điệp của Nghi lễ PG Huế: