Tôi có đọc được thông tin này muốn chia sẻ với các thành viên trong TGVH này thảm khảo chơi.
Thật ra dạo này có quá nhiều tin đồn ngày tận thế gây hoang mang tạo điều kiện cho các nhà tiên tri bịp ăn theo. Tuy nhiên có lẽ theo cảm nhận riêng tôi thì cũng có lẽ có các sự kiện đặc biệt sẻ diễn ra trong thời gian tới đặc biệt là năm 2012. đã là dự đoán thì chắc chắn sẻ có đúng có sai, vvv..Tôi post lên đây chỉ mang mục đích để các bạn tham khảo và cùng bình loạn. chứ tôi đọc xong cũng thấy mơ hồ.


Một số cơ bút về cho biết những biến cố sẽ tuần tự diển ra như sau đây. Xin quý đọc giả in ra, giữ lại vì sau này Internet cũng sẽ không còn...
TRƯỚC KHI CÓ CẢNH CÁO THIÊNG LIÊNG:
1. Dấu hiệu đầu tiên: Đức Giáo Hoàng Benoit XVI sẽ bỏ chạy khỏi Vatican, nhưng tin đồn là Đức Giáo hoàng chết (Theo tôi: Có lẽ một vụ khủng bố bằng hỏa tiển vào Vatican, làm bốc cháy nơi nầy). Sẽ có đám ma giả với xác bằng nhựa của Benoit XVI... Sau đó có bổ nhiệm một người "chống Đức Giáo Hoàng" và đường hướng Thiên Chúa từ nào giờ. Người này sẽ cho phép đổi mới Giáo lý của Chúa dạy như cho phép phá thai ...
Điềm thứ 2: Thị trường chứng khoán sẽ khủng hoảng.
Điềm thứ 3: Giặc giã sẽ lan tràn trên nhiều lảnh thổ.
Điềm thứ 4: Chim và thú sẽ bỏ trốn thành thị vì linh tính có chuyện không lành...
Điềm thứ 5: Các khoa học gia sẽ tuyên bố có một sao chổi (comète) bay về Trái Đất và sắp đụng Trái Đất!
5 điềm này sẽ xẫy ra trong vòng 10 ngày tối đa ...
Điềm thứ 6: Hiện tượng một Thánh Giá Trắng sẽ xuất hiện trên Trời 7 ngày và 7 đêm. Mọi người sẽ được thấy tận mắt và cảm nhận được mọi sự tội lỗi mình đã làm một cách mơ hồ, cảm thấy bất an, quạu cọ, thậm chí sẽ gặp quỷ (trừ một thiểu số sẽ thấy Thánh Thần hay Chúa).
BẮT ĐẦU CẢNH CÁO THIÊNG LIÊNG:
CẤM RA KHỎI NHÀ 7 NGÀY 7 ĐÊM LIỀN
Điềm thứ 7: Mặt Trời sẽ nổ nhiều lần. Sao chổi sẽ rõ nét hơn với một đuôi trắng khi rơi chạm vào Trái Đất...trong một vòng bụi bao phủ quanh Trái Đất làm ngày lẩn đêm đều đen tối mù mịt. Chỉ có vài giờ để chạy về nhà ở 7 ngày 7 đêm liền. Đồ ăn hộp (sẽ không có điện và gaz để nấu nưóng), nước uống dĩ nhiên đã chuẩn bị trữ từ lúc đầu...
A - PHẢI ĐÓNG CỬA SỔ và bảo vệ cho kiếng đừng bể:
* để đừng thở khí độc do sao chổi mang đến và khi làm cháy nhà cửa, cầm thú và người ta.
* và nhất quyết không được nhìn ra ngoài đường những cảnh tượng kinh hoàng. Quỷ sẽ hóa thân thành người để đi phá làng xóm, giả dạng tiếng người thân của gia đình, khóc lóc, van xin vào tá túc trong nhà. Phải can đảm cắn răng mà chịu, không mở cửa cho quỷ vào nhà, mang đến tang tóc...Hãy cầu xin cho có sức chịu đựng 7 ngày và 7 đêm ấy!
Thêm vào ấy sẽ có 1 trận động đất lớn nhất và kéo dài như vô tận, trong khi Trời gầm sấm sét liên tục 7 ngày 7 đêm, giống như trong Kinh Thánh đã nói (Tận Thế do Jean viết). Tất cả các thành phố và các nhà máy điện, cầu cống, đường xá sẽ bị hư hao nặng nề...Chỉ có những nhà có nếp sống thánh thiện, có thờ phụng mới được Trời chứng lòng và còn được đứng vững!
Nếu như nhà lớn, nên tụ lại ăn ngủ chung 1 phòng mà thôi. Một người tối thiểu phải thức để cầu nguyện trước bàn thờ. Mỗi người phải có 1 xâu chuổi để niệm...
Điện không có chỉ có đèn cầy được làm phép mới cháy! Nếu chỉ có 1 cái thì cây đèn cầy ấy sẽ không bao giờ hết trong 7 ngày đó . Nhà phải được rải với nước có làm phép.
Sẽ không có đồng hồ điện nào còn chạy, không có ánh sáng mặt trời ... Chỉ khi nào hết nghe trời gầm và khi các bụi bậm trắng bay đi mới ra khỏi nhà được.
Ai về nhà không kịp sẽ chết vì nhiễm chất độc, sợ hãi và thân thể bị cháy thiêu ...
• B – CHỨNG KIẾN SỰ HIỆN HỮU CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI: MỌI SỰ VẬT SẼ NGƯNG CỬ ĐỘNG
Sự kiện này sẽ xãy ra vài phút trước khi sao chổi chạm vào Trái Đất, để được tiếp điện Thiêng-Liêng, nếu không sẽ khó chịu nổi thử thách 7 ngày 7 đêm trong nhà. Mỗi người sẽ thấy cuộc đời mình, tội lỗi ra sao... giống như được ở địa vị của Đức Chúa Trời phán xét chúng ta khi lâm chung. Mỗi người sẽ cảm thấy sự hiện hữu của Đức Chúa Trời và cùng đau đớn với NGÀI trước những gì chúng ta đã làm phiền lòng NGÀI.
Mỗi người sẽ biết hồn mình sẽ về đâu: Thiên Đàng, hay Địa Ngục... nếu phải chết ngay lúc này ...Nhưng chúng ta chưa chết và được sống tiếp để cải thiện cuộc đời còn lại;
Sự kiện này sẽ kéo dài vài tiếng đồng hồ và không một vật gì cử động được, giống như 1 tấm ảnh được chụp!
• C – SAO CHỔI ĐỤNG TRÁI ĐẤT trong biển gần Âu Châu (có lẽ trong biển Đại Tây Dương) vào khoảng 3 giờ trưa lúc Chúa Jesus trút hơi thở trên Thánh Giá.
SAU KHI CÓ CẢNH CÁO THIÊNG LIÊNG
Khi ra khỏi nhà, sẽ có những cảnh tượng rợn người: nhà cửa chung quanh tan nát, bóc lửa do động đất. Xác chết nằm đầy đường như thời kỳ chiến tranh. Tang tóc khắp nơi, ai ai cũng có người thân thuộc chết. Người khùng lang thang ngoài đường, khóc la, xin ăn, đói khát; một số sẽ tự tử. 1/3 nhân loại đã chết, nhưng đây chỉ là sự bắt đầu của Tận Thế!
• D – HẠN HÁN sẽ đến như trong Thánh Kinh đã nói, vì sao chổi làm cháy rụi mọi cây cối, ruộng vườn.
• E – NẠN ĐÓI và KHÁT NƯỚC.
Các thành phố bốc cháy vì gaz nổ, và không còn nước để chửa cháy. Sẽ không còn điện, các thức ăn đông lạnh sẽ mau hư.
Nên trử đồ ăn cho gia đình và để chia xẽ CẤM BUÔN LẠI các đồ ăn vì đó là thiếu TỪ TÂM. Hãy tin tưởng Đức Chúa Trời sẽ làm phép mầu nhiệm để lương thực đã chia xẽ như thế, sẽ được tái tạo trong đêm trở lại. Nhớ trử các thứ thuốc cần cho bản thân thông thường.
• F – NHỮNG NẠN do cào cào, kiếng, ruồi, muỗi ..sẽ không lường tai hại làm hư mùa màng và truyền nhiểm bệnh tật. Nước sông và nước biển sẽ có màu máu đậm, không uống được vì sẽ ngộ độc.
Các tai họa này sẽ kéo dài 7 ngày hay hơn đến khi màn bụi trắng biến mất. Thêm vào đó phaỉ đối phó lâu dài hơn với các vấn đề hạt nhân bị nổ (máy điện hạt nhân hay khủng bố, chiến tranh...)
• G – LẠNH BUỐT sẽ kéo dài 5 đến 7 tuần.
Sao chổi khi rơi xuống biển sẽ làm bốc hơi nước biến, và sau đó mưa có ác-xít và tuyết đá những cục thật to, làm nhiệt độ xuống -15 đến -50 độ mặc dù không phải là mùa đông!
• H – NGƯỜI CHỐNG CHÚA (L’ANTECHRIST: M.T..YA / tạm dấu tên vì người này đã có mặt trên đời này rồi và đang chờ ngày ra mắt trên khắp các giới truyền thông!) và dấu con vật « 666 »
NÓ sẽ lừa bịp người nhẹ dạ rất dễ dàng sau những biến cố kinh hoàng vừa qua: thử thách này này được cho phép có để thử thách đức tin. Ngay cả "Người chống"/ thay thế Đức Giáo Hoàng Benoît XVI cũng khen tặng
NÓ (ANTÉCHRIST) là Giáo Chủ Vĩ Đại Của 1000 năm mới này! NÓ sẽ kêu gọi tình thương không biên giới, chia xẽ giàu nghèo; và sẽ đưa ra kế hoạch một chính phủ toàn cầu để đối phó vơí những hậu quả của các biến cố xẩy ra.
NÓ sẽ cả gan nói là Chúa Jésus là đệ tử NÓ! Nhờ SATAN hộ phép, nó sẽ mê hoặc nhiều người. Khi NÓ lên nói đài truyền hình, hãy mau tắt máy và đừng bao giờ nhìn vào mắt NÓ vì sẽ bị thu hút. Thậm chí cũng đừng nghe NÓ nói radio lâu dài, chỉ nghe chút chút để biết và so sánh với Thánh Kinh (Bible).
Những biến cố quốc tế sẽ giúp NÓ lạm quyền!
NÓ sẽ liên kết vơí kẽ chống Đức Giáo Hoàng Benoît XVI và tên này sẽ kêu gọi các đệ tử của Nhà Thờ Mới của hắn lập ra, gắn caí "microchip" (micropuce électronique) vào dưới da bàn tay (hoặc dưới da của trán, là 2 nơi có thể cung cấp điện lực cho "microchip" chạy mãi không cần thay pin/pile), và sẽ kêu gọi các chánh phủ trên thế giới bắt buộc dân chúng phải chịu chích caí "microchip" đó vào dưới da để mới có quyền mua bán, rút tiền nhà băng.... Hãy từ chối gắn cái "microchip" đó vào người dù có bị hăm dọa ở tù, hay bị giết vì cái "microchip" đó rất là quỷ quái, nó kiểm soát được tư tưởng của mình, và linh hồn người đó kể như thuộc về Satan! Hãy trữ đồ ăn cho 3 tháng vì ai không có "microchip" sẽ không mua được đồ ăn... Thời kỳ này không quá 3 tháng, hãy ráng chịu đựng (Trong Apocalyspe/ Tận thế của Jean nói đến 42 tháng...không hiểu sao cơ này chỉ nói 3 tháng?) vì 1 sao chổi khác sẽ rớt ngay vào NÓ, làm NÓ chết ngay. Sẽ có 3 ngày 3 đêm phải trốn trong nhà như 7 ngày 7 đêm trước đó. Sau đó Thánh Thần sẽ xuống bắt giết những ai đã theo NÓ. Những người được sống tiếp sẽ sống dể dàng 150 năm vì sẽ hết bệnh hoạn (ai đang bệnh nặng sẽ được Thánh Thần cứu chữa), chiến tranh sẽ hết...Thiên đàng tại Thế sẽ kéo dài 2000 năm mới .
Nhân danh Cha, Chúa và Thánh Thần Amen
TA LÚC NÀO CŨNG BÊN CÁC CON
Ghi chú: Xin mở dấu hoặc tại sao cái "microchip" đó đã được Chúa tiên đoán từ 2000 năm trước là do Satan điều khiển. Thánh Kinh có nói đến con vật 666 (cái bụng số 6 phía dưới biểu tượng là vật chất, nhục dục) là chống Chúa (biểu tượng Chuá là 999: cái đầu số 9 là sống về tâm linh nắm phía trên). Mỗi cái "microchip" này được hình thành bởi 3 hàng số, mổi hàng là 6 số (tức có 3 hàng 6 số), nên gọi là "microchip" 666!
"Microchip" này cở 1/3 một hạt gạo và do 1 hãng Mỹ chế ra, được đưa ra cho dư luận như là một phát triển kỹ thuật Hi-Tech vĩ đại, có ghi 85 điều của riêng cá nhân đó: dĩ nhiên nào là hồ sơ bệnh lý, đi đâu BS xứ nào cũng theo dõi /dịch ra được...nào là số trương mục của bạn, đi đâu cứ chìa tay (chổ chích "microchip vào) thì người ta trừ tiền thẳng vào trương mục; không sợ trộm cắp tiền hay Visa card...và ngoạn mục hơn nhiều nhà hàng lịch sự hay phong trà đã ưu tiên cho khách hàng nào có "microchip" trong người, khi vào đó thì chủ nhân biết sở thích ăn uống của bạn ra sao mà tự động mang rượu ra mời...
Hiện nay những người giàu có ở Châu Mỹ La-Tinh đều có chích "microchip" vào người cho gia đình họ đề phòng khi bị bắt để đòi chuộc tiền, thì các vệ tinh (satellites) sẽ biết họ bị giam ở đâu để giải cứu. Bên Úc Châu và Tân Tây-Lan hầu hết các công chức hay nhân viên ngân hàng đều bị bắt gắn "microchip" vào người . Bên Mỹ đang có dự luật bắt gắn "microchip" cho tất cả các trẻ em đẻ ra ...
Nhưng tại sao lại là quỷ quái do Satan điều khiển??? Vì từ trụ sở của hãng làm ra microchip đó, người ta có thể ra lệnh cho những người có "microchip" trong người làm những gì theo ý muốn của XẾP LỚN!
Trên 1000 người ở Mỹ có gắng "microchip" đã được thí nghiệm như sau: Lệnh được đưa ra phải phone 1 số phone mà họ chưa bao giờ biết...và đã có hơn 600 người trong 5 phút sau đó đã đi kiếm chổ để phone về số được đưa ra! Vậy khi có sponsors nào muốn bán hàng gì, thì khỏi nhọc công quảng cáo, cứ trả tiền cho hãng kiểm soát các "microchips "ra lệnh cho những ai mang "microchip" trong người đi mua thứ đó ngay! Tệ hơn nữa, lính (hay quân khũng bố) sẽ được / bị gắn "microchip" và sẽ không biết sợ chết, đánh giặc tới cùng!
Vậy khi NÓ (ANTECHRIST) lên nắm quyền thì NÓ sẽ kêu phỉ bán Thiêng Liêng, Phật Chúa, làm chuyện trái luân lý (cho phép ngoại tình/ xúi dục người chân tu vào đường trụy lạc).
Nguồn thêm : http://web.meteo.pt/pt/sismologia/sismObservGeral.jsp