Cùng chung huyết thống học theo mẫu truyền
Đã nói đi , phãi đi liền
Lòng vòng lốc cốc,làm phiền người ta
Nói năng hổn xược quỉ ma
Ra vô chướng ngại làm ta buồn lòng
TRÍCH TỪ TRÍ TUỆ
----------------------------------------
NICK TRÍ TUỆ
Nghe nói nick TRÍ TUỆ là của bà năm HẬU ,nghe đồn là bật thầy trong thiên hạ ,VO-DINH chỉ hỏi vài câu trong thơ ,tại sao?đã là thầy lại nổi lòng sân cao dữ vậy ,trong topic ĐỜI ĐÀM LUẬN ,câu nào cũng nói đạo nghĩa trung ,tín lễ nghĩa ,tại sao làm thầy mà ko có đạo hạnh.
Vậy khi nói đến đạo mẫu ,nghĩa là nối gót cha ,mẹ mẫu hoàng,bà đã dạy gì cho các đệ tử,đã là bóng của mẫu thì đã làm gì để xứng đáng tấm gương của mẫu,tôi nghỉ nick TRÍ TUỆ tổng cộng ba người sài chung.
Đúng là người biết đạo tui đã rời vì chỉ khen người có đạo hạnh cứu giúp chúng sanh, nhưng làm thầy ko có đạo hạnh tôi lại khoái nhìn cho rõ cái tâm mà chúng sanh cho là bồ tát,tôi chỉ nghỉ thà ko ra độ chúng sanh chỉ là kẻ bình thường tu học thôi thì sao cũng được ,dám tự xưng là thầy trong thiêng hạ phải đủ đạo hạnh dìu dắt chúng sanh ,thử hỏi dẫn chúng sanh sẽ về đâu???vì ngay bản thân mình còn nhiều sân hận ,trong topic đó chẳng lẻ là một bình phong cạm bẩy cho người yếu hay sao ?mong ban quản lý d đ nên chú ý và suy xét,ý tui quên chủ mode trong d đ lại là đệ tử của bà năm HẬU nữa,đó là cái kẹt cho ai bước vào d đ