Minh Thiên xin có lời cảm ơn đến ban quản trị cuối cùng cũng đã công bằng khi đồng thời xoá bài của Minh Thiên nhưng cũng đã xoá bài CHỨỚNG NGẠI CỦA NGƯỜI TU LÂU.
Tôn chỉ của diễn đàn là không bàn tán chuỵện thị phi nội bộ của cá nhân hay tập thể diễn đàn khác nhưng Minh Thiên rất ngạc nhiên khi bài CHỨONG NGẠI CỦA NGƯÒI TU LÂU của Vô thường đạo và bài của Minh Thiên cùng đều là nói về nội bộ của một diễn đàn thì cái vừa lên khuôn bị xoá ngay còn cái thì cứ nằm chình ình hết ngày nọ tháng kia
Làm Minh Thiên rất nghi ngờ hình như bác LOVE đi đêm với bên kia.
Cũng nhân đây Minh Thiên cũng có lời nhắn với bên kia đừng nên gây chuỵên thị phi với chúng tôi nữa , đòn ra càng lớn thì sự phản kích lại càng mạnh,chúng tôi chỉ muốn đường ai nấy đi sống trong hoà bình và yên tâm tu tập mà thôi.
về bài NHỮNG CHUYỆN BI HÀI, để tôn trọng ban quản trị diễn đàn TGVH là không muốn bàn tán những chuyện nội bộ của diễn đàn khác, để cho các bạn đọc có cái nhìn chính xác và sự thật về câu chuyện trên kính mời các bạn sang trang TAMMAT.NET mục HUYỀN LINH TRONG ĐẠO PHÁP bài YÊU THƯƠNG TỪ BI HOA GIẢI HẬN THÙ trong mục bài của Minh Thiên để hiểu rõ hơn.