CẤP CỨU TỬ THƯƠNG

1. CÁCH ĐỌAT ĐAO TRONG TAY KẺ ĐIÊN:
Kẻ điên lúc nổi cơn, tay cầm dao múa chém lung tung vô cùng nguy hiểm, vả lại lúc ấy sức y rất mạnh. Nếu đọat dao không cẩn thận có khi lại bị trúng thương. Theo Nhạc gia quyền thuật bí thư, kêu một người cầm chậu nước lạnh, từ sau lưng hắt lên đầu kẻ điên, y vừa giật mình, thừa cơ 3 người cầm chăn lớn trùm lên đầu y, dùng sức ôm bó chặt lại, y sẽ ngã lăn ra, lúc ấy đọat lấy dao. Cách này phải làm đồng lọat giữa người hắt nước với những người cầm chăn.

2. CỨU NGƯỜI BỊ TRĂN CUỐN THÂN KHÔNG THÓAT ĐƯỢC:
Trăn cuốn vào người, càng cuốn càng rít chặt, rất khó thóat ra được. Bảo người ấy mau lăn nhiều vòng trên đất, xương trăn sẽ mềm mà phải thả ra. Còn cách khác là nhờ dùng cọng cỏ cứng chích vào lỗ mắt nhỏ sau đuôi trăn. Cách này cũng rất công hiệu. Thóat rồi, ngòai bôi hùng hòang, trong uống yên du để giải độc.

3. CÁCH CỨU NGƯỜI THẮT CỔ CHẾT:
Không được cắt đứt dây thừng, gấp cởi áo quần nạn nhân, bịt chặt lấy hậu môn. Nếu là phụ nữ thì bịt kín luôn cả âm hộ nữa, từ từ cới bỏ dây thừng ôm xuống, để nằm trên nệm. Một người đạp 2 bên vai nạn nhân, dùng tay giữ tóc nạn nhân thật chặt, không được để đầu nạn nhân ngật ra, một người nhè nhẹ chà xát cổ họng, một người chà sát ngực và bụng, một người chà xát chân tay, từ từ gập chân tay nạn nhân co duỗi. Nếu chân tay nạn nhân đã cứng đơ thì cứ dần dần dùng sức khiến co vào, duỗi ra lại bịt chặt hậu môn, âm hộ, không cho thóat khí (tiết khí), hai người dùng ống trúc thổi vào 2 lỗ tai, luôn luôn không ngừng, dùng máu mào gà nhỏ vào lỗ mũi, trai thì lỗ mũi trái, gái thì lỗ mũi phải (nam dùng gà trống, gái dùng gà mái). Cứ như thế khỏang thời gian nấu chín nồi cơm thì sẽ thấy khí từ miệng thở ra. Vẫn đừng lơi tay, 1 lúc sau lấy nước gừng nấu lõang họặc cháo cho nạn nhân ăn để nhuận cổ họng. Dần dần nạn nhân cử động được mới ngừng tay. Hễ người treo cổ chết khỏang từ sáng đến chiều, có thể cứu sống lại. Treo cổ khỏang từ đêm đến sáng thì rất khó cứu. Tóm lại, thân thể còn hơi mềm, ngực còn hơi ấm thì dù treo cổ một ngày trở lên, nếu cứ làm theo cách trên, thổi nhiều, chà xát nhiều thì điều cứu sống được hết, đừng cho là lạnh mà bỏ qua không cứu.

(còn tiếp)