Trong các mạng xã hội nói chung thì chuyện gọi nhau là ''bạn'' rất thông thường ở các thành viên tham gia thảo luận , khi có ý kiến phản hồi theo kiểu châm chích hay đả kích thì dễ sinh ra xung đột với nhau dẫn đến chửi nhau .. làm cho diễn đàn đó bị pha tạp . Đồng ý là xã hội thì đa dạng với đủ các tầng lớp , từ người học cao đến kẻ học ít , từ trẻ em non nớt đến người già kinh nghiệm ... nhưng khi vô diễn đàn thì ai cũng như ai , không biết mặt nhau hay tên tuổi nhau nên gọi nhau theo cách thông thường như ''bạn'' cũng không có gì lạ .

Vấn đề cần bàn : Đây là web về Tâm Linh , Đạo Học ... là nơi học hỏi tu tập , tìm hiểu về đạo lý . Sự kính trọng đối với người đi trước hay người kinh nghiệm đạo học là phài có đối với các thành viên nhỏ tuổi hoặc ít kinh nghiệm .Nếu như ở ngoài đời gặp một người lớn tuổi thì cách xưng hô sẽ khác , nhưng ở diễn đàn mạng xã hội thì cách xưng hô có phần ngang hàng nhau . Rồi một lúc nào đó không thuận ý thì chửi nhau không cần biết đối tượng ở tuổi nào , một cậu trẻ tuổi có ý châm chọt chửi bới một ông có tuổi bằng ông nội mình là chuyện xảy ra như cơm bữa trên mạng xã hội .

Nhưng nếu tình trạng đó xảy ra ở nơi học hỏi tôn nghiêm thì không thể chấp nhận được .

Nick biểu hiện cấp bậc truy cập không phải là yếu tố phản ánh người thành viên đó có kinh nghiệm đạo học hoặc kinh nghiệm sống hay không , mà là để khuyến khích thành viên tham gia thảo luận trên diễn đàn .

Vì vậy tôi đề nghị nên hiển thị thêm năm sinhgiới tính của từng thành viên trên nick để thành viên khác biết mà xưng hô , phần chức năng điều chỉnh thì nên cho phép thay đổi tên tuổi ( trong thời hạn nào đó ) để các thành viên biết mà điều chỉnh lại cho phù hợp .

.