Mùa xuân tới rồi,Diêu hy mời huynh đệ ty muội tới vui XUÂN CHỢ VIỀNG.
Hàng năm cứ đến ngày 8 tháng giêng âm lịch,người dân Vụ Bản cũng như khắp nơi trong vùng,từ Kẻ Chợ,Kinh Bắc đến cả vùng Trấn Sơn Nam...đều nô nức chảy hội Chợ Viềng.
Chợ Viềng là một hội chợ truyên thống của cư dân miền quê đồng bằng Bắc Bộ.Chợ Viềng đẵ đi vào câu ca dân gian:

Chợ Viềng năm có một phiên
Làm cho trai gái tốn tiên trầu cau

Mồng một ăn tết ở nhà
Mồng hai chơi Điếm,mồng ba chơi Đình
Mồng bốn chơi chợ Quả Linh
Mồng năn chợ Trình,mồng sáu chợ Gôi
Nghỉ ngày mồng bảy mà thôi
Đến ngày mồng tám đi chơi Chợ Viềng.

Trước kia chợ Viềng năm trong ngày hội của làng,tổ chức từ mồng 6 đến 9-1.Ngày mồng 6 các giáp ở các thôn thuộc làng An Thái lúc( Vân Cát,Vân Đình.Nham Miếu)đều làm lể rước các Thành Hoàng và các vị phúc thần của làng về hội tụ tại Đình hội đồng -nơi thờ Khổng Minh Không,tế lễ trong ba ngảy hội.Các nghi thức tế lễ và rước kiệu được làm theo các quy định trong hương ước.Quan trọng nhất là nghi thức rước kiệu.Trước tiên là rước Tả Sơn Thần và Hữu Sơn Thần xuống núi,khi đến đền Đức Vua thì kiệu Đức Vua đi trước.Đám rước kiệu Mẫu Liễu từ trong làng đi ra,nhập cùng với kiệu Thành hoàng Tả Lôi Công,cùng với kiệu Tả Sơn Thần,Hữu Sơn Thần,kiệu Đức Vua cùng nhau tiến vào đình Ông Khổng.Khi vào đình,các kiệu được xếp theo thứ tự quy định .
Ngày nay hội làng không được tổ chức,chỉ còn chợ Viềng vẫn rất náo nhiệt,đông vui.Mọi người đi chợ để "mua may,bán rủi".Ai đi chợ cũng muốn mua một vật dụng gì đó để cầu may.Họ quan niệm đi chợ Viềng thì làm ăn sẽ phát đạt cả năm.
Các mặt hàng bán ở chợ Viềng rất phong phú như: đồ thờ cúng,đồ trang trí,mỹ nghệ,bắp cày,thớt,mai,chum,vại ,lọ ,chiêng,cồng,nồi,chảo,mâm,đặc biệt là các loại cây cảnh quý hiếm.
Chợ Viềng là một hội chợ Xuân mang đậm tính dân tộc và dân gian.Chợ Viềng có một không khí hội hè sôi động cho cả vùng Phủ Giầy,Nam Định.
Chợ Viềng họp đông vui nhất là vào đêm ngày mồng 7 rạng ngày mồng 8 tháng giêng.:ciao: