Cầu nguyện cho miền Trung! Một việc làm rất ý nghĩa mà HCTHINH và BQT đã lĩnh xướng và được đông đảo thành viên DĐ TGVH hưởng ứng!
Giá trị lợi lạc từ việc cầu nguyện là không thể nghĩ bàn.

Việc gì đến, sẽ phải đến; Thế nhưng ta hãy cùng chung tay, góp sức để sẻ chia, để giảm nhẹ hậu quả.
Hậu quả của đợt lũ lụt vừa qua là rất lớn; Và miền Trung đã, đang và sẽ nhận được sự động viên, chia sẻ của Nhà nước, đồng bào và bạn bè quốc tế.
Xin tri ân!

Đợt Mưa Lũ đặc biệt lớn ấy rồi cũng đã qua; mấy hôm nay, Miền Trung lại tiếp tục oằn mình chống lũ!
Tuy nhiên chuyện đâu chỉ dừng lại ở đây.

Từ đêm qua, Cơ quan Dự báo Hải Quân Hoa Kỳ đã phát đi những bản tin thông báo về một siêu bão mới hình thành ngoài khơi (phía Đông) Phi Luật Tân. Dự kiến sẽ mạnh dần lên, quét ngang qua Phi (phía Bắc), đi vào biển Đông và thẳng tiến về miền Trung Việt Nam.

Dự kiến sẽ đổ bộ từ Thanh hóa đến Quảng Nam với cấp siêu bão.

Theo thông báo mới nhất (số 14 của Hải quân Hoa Kỳ) bão vẫn giữ nguyên hướng đi và cường độ.

Có thể nói là đã quá sức chịu đựng của đồng bào miền Trung!

Những mong TGVH hãy tiếp tục cầu nguyện cho sự an nguy miền Trung.
Mong BQT kêu gọi và tổ chức ấn định ngày giờ để cac thành viên tiếp tục hưởng ứng cầu nguyện.

Kính!