GIÁO HỘI CÁC THÁNH HỮU NGÀY SAU CỦA CHÚA GIÉSUS CHIRTS


Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giésus Chirts, còn được biết với tên Giáo hội Mormon (tiên tri), là tôn phái lớn nhất và nổi tiếng nhất trong phong trào Thánh Hữu Ngày Sau (một hình thức của phong trào Phục hồi Giésus giáo). Trụ sở của giáo hội này đặt tại Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ.

Một số đặc điểm chính của Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Chirts:

+ Có những người truyền giáo tình nguyện, làm việc toàn thời gian và tích cực cải đạo người khác.

+ Tin các tiên tri thời hiện đại, bắt đầu với Joseph Smith, Jr., và tiếp tục cho đến hiện nay với Gordon B. Hinckley.

+ Chấp nhận Kinh thánh, Sách Mặc môn, Giáo lý và Giao ước và Trân châu vô giá là những sách thánh.

+ Tuân giữ chế độ ăn gọi là Lời thông sáng, hiện tại yêu cầu kiêng rượu, thuốc lá, cà phê, ma tuý; thức uống nhẹ có chứa caffein thì tuỳ từng cá nhân.

+ Tin Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh linh tồn tai như 3 thực thể riêng biệt (khác với giáo lý truyền thống về Ba Ngôi, theo đó có 3 ngôi vị trong một bản thể).

+ Mặc lễ phục bên dưới trang phục hàng ngày.

+ Thực hiện, trong đền thờ của giáo hội, phép báp têm cho người chết, và các lễ nghi cho tổ tiên theo phả hệ của tín đồ đang sống.

Như trong tên gọi, các tín đồ của giáo hội này xem Giêsu Chirts là đầu giáo hội và tự cho mình là Giáo hữu, nhưng không xem mình thuộc về các truyền thống Chính Thống giáo, Công giáo hay Tin Lành. Hơn nữa, họ tin giáo hội của họ là sự phục hồi của giáo hội nguyên thuỷ được thiết lập bởi Giêsu Chirts trên thế gian. Một số người quan sát bên ngoài xếp họ là một giáo phái Tin Lành, trong khi những người khác lại không xem họ là giáo hội Kitô. Giáo hội này không có liên hệ chính thức với các nhóm "phái căn bản" (fundamentalist) Mormon, vốn vẫn thực hành tục đa thê.

Joseph Smith, Jr. và 5 cộng sự thành lập giáo hội này vào ngày 6 tháng 4 năm 1830 với cộng đồng gồm 56 nam và nữ tại Fayette, New York. Giáo hội này lúc đó gánh chịu sự ngược đãi của một số bang, trong đó có lệnh tiêu diệt của chính quyền bang Missouri và Joseph Smith bị một đám đông ám sát. Brigham Young được yêu cầu kế tục Joseph Smith và lãnh đạo những người tiên phong Mormon đến định cư tại một vùng rộng lớn mà ngày nay bao gồm bang Utah và các phần của Arizona, California, Nevada, Idaho và Wyoming.
Lúc đầu giáo hội này có tên là "Giáo hội của Chúa Giêsu Chirts " do niềm tin vào sự phục hồi của giáo hội Kitô nguyên thuỷ. Bốn năm sau, vào tháng 4 1934, giáo hội này được đổi tên thành "Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau" để phân biệt giáo hội của thời kỳ hiện nay với giáo hội của Tân Ước. Theo giáo hội này, thời kỳ hiện nay là thời kỳ sau cùng, ngay trước ngày tái lâm của Chúa Giêsu Chirts . Sau đó vào tháng 4.1838, tên đầy đủ của giáo hội này được tuyên bố là "Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Chirts ".
Tên gọi Mormon (tiên tri) xuất hiện sau khi xuất bản cuốn Sách Mormon (tiên tri) năm 1830 - đây là tên một tiên tri trong sách. Lúc đầu tên gọi này được dùng với ý miệt thị, nhưng sau đó nó được dùng rộng rãi bên trong giáo hội "Thánh hữu Ngày sau" thường được dùng để chỉ thành viên của giáo hội, mặc dù "người Mormon" cũng được chấp nhận.

Giáo hội này thông báo có 12.275.822 tín đồ vào ngày 31 tháng 12 năm 2004, trong đó 6,7 triệu sống ngoài Hoa Kỳ. Đây là tôn giáo lớn thứ tư ở Hoa Kỳ. Báo cáo này bao gồm những người đã chịu phép báp têm của giáo hội cho dù họ có có tham dự hoặc tự xem là thành viên của giáo hội hay không. Báo cáo này cũng bao gồm các trẻ em chưa được báp tem (0 đến 8 tuổi) của những người trong danh sách. Theo Khảo sát định danh tôn giáo Hoa Kỳ năm 2001 ước tính có khoảng 2,8 triệu người lớn theo đạo Mormon.

nguồn vietlyso.com