Điều trị cao huyết áp bằng liệu pháp điện


Một trong những chứng bệnh gây nguy hiểm nhiều nhất với đa phần các bệnh nhân lớn tuổi, thường là hội chứng cao huyết áp với các biến chứng rất dễ gây tử vong: tai biến mạch máu não, suy tim... hoặc nhẹ hơn thì cũng bị tê liệt, co kéo chi thể, mất khả năng phát âm... Ngoài các phương pháp điều trị chuyên khoa với một số thuốc đặc trị, hiện cũng có một phương pháp điều trị bằng liệu pháp điện không nhiều người biết đến nhưng xem ra có hiệu quả rất đáng kể



Tập thể dục luôn tốt cho sức khỏe

Trên cơ sở những phát hiện vào năm 1780 của nhà vật lý học người Italia Galvani, về một dòng nhân điện chạy trong cơ thể con người suốt từ não xuống các dây thần kinh điều khiển cơ bắp, cuối thế kỷ 19 nhà vật lý học người Pháp Arsène D’ Arsonval đã bước đầu đề ra phương pháp trị liệu, bằng cách tác động một xung điện trên cơ thể bệnh nhân và đã được GS. Mark George của Đại học y khoa Chaleston bang Carolina Nam Hoa Kỳ vận dụng điều trị khá thành công, với các thiết bị do Hiệp hội Magstim của Anh chế tạo.

Ở Việt Nam, GS. Chiêm Huỳnh Văn, chuyên gia y khoa, đệ ngũ đẳng huyền đai judo (Katsu.Kwappo) - khoa vật lý trị liệu của Viện y học cổ truyền TP.HCM, được xem là một trong số ít nhà khoa học y tế vận dụng điều trị khá thành công theo phương pháp này. Theo GS. Chiêm Huỳnh Văn: “Phương pháp trị liệu bằng xung điện, gọi tắt là liệu pháp điện, bằng cách tác động liên tục 800 xung từ trong 15 - 20 phút lên cơ thể bệnh nhân đã cho thấy hiệu quả rất khả quan. Với phương pháp trị liệu này, kết hợp với tập luyện thể thao, uống sữa bò tươi đã qua khử béo, ăn bí đao... có thể giảm áp huyết rất hiệu quả mà không phải dùng thuốc đặc trị. Thực tế chúng tôi đã điều trị cho kết quả rất tốt với nhiều bệnh nhân. Trái với quan niệm cổ cho rằng bệnh cao huyết áp thường được lưu ý phải tránh vận động vì sợ “lên máu” dẫn đến những tai biến không lường trước được. Hiện nay luyện tập thể dục thường xuyên đang được coi là giải pháp phòng ngừa và điều trị cao huyết áp hữu hiệu nhất...”.

Minh chứng cho hiệu quả điều trị của GS. Văn, chị Phạm Thúy Hằng ở Gò Vấp, cho biết: “Tôi biết đến GS. Chiêm Huỳnh Văn do đã từng đi cùng cha chồng đến điều trị ở Viện y học dân tộc nhiều năm trước đây, và đã có dịp nhìn thấy nhiều ca bệnh đến điều trị ban đầu phải nằm cáng, võng, xe đẩy... và sau một thời gian những bệnh nhân này đều cho thấy có khả năng tự thân vận động, tự chống gậy đến điều trị tiếp tục cho đến khi lành bệnh... Riêng trường hợp cha chồng tôi, bị tai biến kéo lệch cả miệng và hầu như cả một thời gian dài không phát âm thành tiếng, vậy mà chỉ ngay lần “chạy” xung điện đầu tiên với GS. Văn đã phát âm rõ ràng một số từ và sau đó thì đã nói được khá rõ những câu đơn giản...”.

Anh Tư Thắng, chủ nhân một quán ăn ở Bình Thạnh cũng không hết lời ngợi ca phương pháp này: “Cách đây khoảng 5 năm tôi bị tai biến đi đứng rất khó khăn, mặt bị kéo lệch...nếu không nhờ GS. Huỳnh Văn và phương pháp điều trị hiệu quả của ông thì đâu có được bình thường như ngày hôm nay...”.

Về phía các nhà khoa học y tế - BS. Norman Kaolan, giáo sư Viện đại học Texas cũng rất đồng tình và cổ xúy cho phương pháp này: “Theo chúng tôi, nên cho bệnh nhân cao huyết áp luyện tập thể dục thường xuyên và có kiểm soát, vì đây là giải pháp hữu hiệu nhất...”.

Nguồn báo KHPT