Mrphung thấy diễn đàn này càng ngày càng tẻ nhạt, không còn mang tính tranh luận về tâm linh tín ngưỡn nữa mà đây là chợ, là búa cho những người thích spam, thích nói nhảm, chửi nhau vào đây hoạt động.
Một câu chuyện chẵng có tí gì logic post lên -> thành viên khác góp ý, nhận xét -> chủ thớt chửi thành viên -> thành viên chửi lại chủ thớt -> 2 đằng chửi nhau.
Mà mod chẵng Ban nick, vẫn không delete topic. Đấy là gì? Rồi một số thành viên spam nhảm trong topic đang thảo luận, khiến người đang cao trào hứng thú phải bực?
T góp ý thế chỉ mong diễn đàn hoạt động tốt hơn mà thôi, nếu khách họ viến diễn đàn mà họ vô tình đọc được những lời lẽ ấy thì họ nghĩ gì về diễn đàn?
Thân.