Dựng sân khấu, đập nát hiện vật gốc di tích quốc gia
23/09/2010 19:05:07
- Trong quá trình dựng sân khấu chuẩn bị Lễ hội Lam Kinh tại Chính điện Lam Kinh, một nhóm thợ gồm 4 người đã trực tiếp dùng búa tạ đập nát 2 chân tảng là hiện vật gốc tại điện Quang Đức. Hành vi này đã phá hoại nghiêm trọng di tích lịch sử cấp quốc gia Lam Kinh, vi phạm các quy định về quản lý di tích và Luật di sản.


Rất may, khi 4 công nhân này đập gần xong 2 chân tảng thì lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đi kiểm tra tiến độ chuẩn bị Lễ hội Lam Kinh thì phát hiện thấy sự việc, bắt dừng lại và tiến hành lập biên bản hiện trường, lấy lời khai.


Chân tảng, hiện vật gốc đã bị đập nát.


Theo biên bản, vào lúc 11h ngày 21/9/2010 nhóm thợ do Công ty Quảng Cáo Thành Chung thuê đang làm một số công việc dựng sân khấu cho Lễ hội Lam Kinh, anh Nguyễn Hữu Dũng (tạm trú ở số nhà 15B/39, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa) đã chỉ đạo tổ thợ vận chuyển 2 chân tảng ở điện Quang Đức để lấy mặt bằng đưa cốt pha vào dựng kỳ đài. Vận chuyển không được nhóm thợ đã dùng búa tạ đập nát 2 chân tảng nói trên.

Được biết, vừa qua UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình bảo tồn, phỏng dựng Chính điện Khu di tích lịch sử Lam Kinh với tổng số vốn là 114,8 tỷ đồng.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn phỏng dựng Khu Chính điện Lam Kinh với phương án bảo tồn nền móng nguyên gốc theo phương pháp xây dựng truyền thống. Trong 5 năm tới, Chính điện Lam Kinh sẽ được bảo tồn và phỏng dựng trên cơ sở nền móng, chân tảng và thềm rồng còn lại.

Minh Anh