Theo các nhà khoa học, đêm 14/8 âm lịch sẽ là đêm mà sao Mộc sáng nhất trong vòng gần 50 năm qua. Và mọi người phải chờ thêm 12 năm nữa (năm 2022) thì mới có thể ngắm sao Mộc sáng như thế một lần nữa.

Vào hôm 14/8 âm lịch, người ta có thể nhìn thấy sao Mộc mọc hơi thấp ở hướng đông khi hoàng hôn xuống dần vào ngày hôm đó. Khoảng đến nửa đêm nó sẽ ở ngay thẳng trên đầu.


Sao Mộc (Ảnh: flexijourney)

Vào cuối ngày thứ 2 (13/8 âm lịch), Trái đất sẽ vượt qua 588 triệu km và đi qua khoảng không gian giữa sao Mộc và Mặt Trời, đây là khoảng cách tiếp cận gần nhất kể từ năm 1963.

Và vào hôm 14/8 âm lịch, sao Mộc sẽ rất sáng, nó sáng gấp 3 lần ngôi sao sáng nhất trên bầu trời của chúng ta, sao Sirius. Bằng kính thiên văn thông thường mọi người có thể dễ dàng quan sát sao Mộc và các mặt trăng của nó.

Như vậy, đêm Trung thu năm nay sao Mộc với Mặt Trăng cùng đồng hành với nhau để chiếu sáng.

http://www.khoahoc.com.vn/khampha/vu...0-nam-qua.aspx