các ông đang xa đà vào bắt câu, bẻ chữ. đấy là trò nguy hại nhất trên đời của đám "mù giở". nhà hạ thủ đô đăng phong, gắn với di chỉ lý nhị đầu hà nam, tiếp hạ là thương, gắn với di chỉ ân khư cũng hà nam, các ông bắt câu bẻ chữ, ô kê.nhưng các ông giả thuyết nhà hạ là bách việt thì thủ đô nó ở đâu, bằng chứng nào? di chỉ nào ?
các ông cũng thấy rằng sử trung quốc họ chỉ rõ đến thời nhà châu, chứ nhà thương cũng không rõ họ của nhà này là gì?
ngu hại nữa khi bẻ chữ các ông còn không phân biệt là châu hay chu, thêm nữa họ của nhà này âm chuẩn hán là trí (chuyển hán việt là cơ), việc trùng lặp là bình thường, các ông không thể lấy nhà lý-đường trung quốc thành lý-vn, hay trần (trần bá tiên) thành trần việt nam, rồi cái ngu của các ông sau này hậu thế nó theo, hồ cẩm đào lại ra hồ chí minh à? làm gì cũng phải có bằng chứng, tòa thành có san phẳng thì vẫn còn móng, đừng có làm cái trò biến không thành có cho nó hề ra, còn không tìm được thì coi như mất gốc tiếc rẻ gì mà đi vớt rác của người về làm của mình,