Xin chào toàn thể anh em trong diễn đàn thegioivohinh.com !
Hôm nay Mình có điều này muốn hỏi, mong các anh em ai biết thì xin chỉ giáo dùm để Mình được giải tỏa nỗi mong chờ bấy lâu nay.
1) Vào ngày mùng một (01 ) tết âm lịch Năm Canh Dần ( Năm 2010 ), nhằm ngày Ất Mùi, nạp âm là Sa Trung Kim, thuộc hành Kim. Sao gọi là ngày Lưỡng Kim ?
2) Vào ngày mùng hai ( 02 ) tết âm lịch Năm Canh Dần ( Năm 2010 ), nhằm ngày Bính Thân, nạp âm là Sơn Hạ Hỏa, thuộc hành Hỏa. Sao gọi là ngày Lưỡng Thổ ? ( dĩ Hỏa thành Thổ )
3) Vào ngày mùng bốn (04 ) tết âm lịch Năm Canh Dần ( Năm 2010) , nhằm ngày Mậu Tuất, nạp âm là Bình Địa Mộc, thuộc hành Mộc. Sao gọi là ngày Lưỡng Hỏa ? ( ngày của Vua Phương Nam Xích Đế ).
Những điều thắc mắc như trên, Mình không biết phương pháp luận của nó như thế nào hoặc sách vở nào có chỉ dạy về vấn đề này ?
Rất mong sớm nhận được thư trả lời của các bạn. Thư về theo địa chỉ email của mình : haihuong112010@yahoo.com
Chào thân ái !