sau khi diễn đàn này xuất hiện vài hiện tượng cao thủ xuất hiện và chỉ dẫn cho lớp trẻ, thì mình xin lập topic này ra để phân tích về các cao thủ và các cách luyện của cao thủ ấy, hehehe, mong mọi người ủng hộ
đầu tiên mình xin phân tích về thiên tằng chỉ công của cao thủ ấy nha:
nếu bạn nào cứ cố chấp bảo tập thiên tằng chỉ công không bị sao vì có lớp giấy và xoa thuốc, vậy các bạn cứ thử về mua bao cát bằng mút về mà đấm vào, khoảng 3 ngày sẽ hiểu
võ thuật chứ ko phải phép thuật, ko thoát ra ngoài dc định luật vật lí. Khi bạn tác động vào 1 vật 1 lực, phản lực vào tay bạn sẽ y chang như thế, dù có lớp đệm mềm hay khăn lót thì tay vẫn chịu 1 sự chấn động mạnh. Cổ tay là nơi yếu nhất, và khi chấn thương khó lành nhất, nên các chấn động đó liên tục mỗi ngày sẽ làm các xương nơi cổ tay bị tổn thương, dây thần kinh cũng bị xơ hóa. Thuốc cũng chỉ là công cụ làm tan máu bầm, làm tay chân cứng cáp, ko phải thần dược mà chữa trị được chấn thương bên trong, nói thẳng ra, dùng thuốc chẳng qua làm các bạn bớt đau đớn để tập luyện típ mà thôi
trong môn aikido, phần khớp cổ tay là nơi ưu tiên bẻ trước vì nó là nơi yếu nhất, cứ nghĩ chỉ 1 cú chống tay đã làm các bạn gãy khớp cổ tay, thì việc chịu đưng liên tiếp các chấn động sao ko gây tổn thương cho được