Mình cũng là người tin vào tâm linh nhưng có 1 số vấn dề mình chưa rõ mong đc các bậc cao nhân giải đáp.
Những câu hỏi của mình đặt ra chỉ mang tính chất (ko hiểu - giải thích) chứ ko có ý gì cả.

1. Trong đạo Phật (mình đạo Phật) cấm sát sanh! Nhưng mình suy nghĩ thế này: Sát sinh có chủ ý và sát sinh vô ý. Nếu con người trên trái đất này k sát sinh (vô ý - bất đắt dĩ (bất đắt dĩ chắc chắn là có chủ ý)) thì trái đất của chúng ta sẽ mất cân bằng sinh thái, điều này là k thể tránh khỏi. Khi đó số lượng động vật sẽ áp đảo con người và tất nhiên con người ko tồn tại đc, cái loài như rắn, rít, cá sấu, cá mập, cọp, hổ....những động vật ăn thịt người sẽ tiêu diệt con người.
2. Con người an lạc: Nếu tất cả chúng sanh đều ăn lạc thì theo mình nghĩ lương thực chắc chắn sẽ ko đủ vì diện tích biển chiếm 3/4 trái đất, đó là chưa kể phải cạnh tranh với động vật----> ko thể---->sẽ có người an mặn--->Sát sanh. Nếu nghĩ sâu xa hơn thì có người ăn mặn( Sát sanh)thì mới có người ăn lạc
3. Mọi người đều nói về sự tồn tại của Linh hồn (có thể bất tử) và vẫn tồn tại ở cõi Diêm Phù. Thế cho mình hỏi: tại sao các linh hồn đó ko xuống địa ngục hay lên trời mà lại như thế.
4. Ma, linh hồn mà mọi người thường gọi sẽ có thể mình thấy (cái này mình tin vì đã thấy) Nếu nhìn thấy đc thì theo khoa học đó sẽ là 1 dạng vật chất, 1 dạng vật chất thì chắc chắn sẽ có năng lượng, và có thể ghi hình lại đc nhưng sao khi ghi hình lại chỉ thấy các vòng tròn (mình ko hiểu vấn đề này).

Những câu hỏi này ko có chủ ý gì hết, do mình ko hiểu và tự suy nghĩ ra thôi. Mong đc cao nhân chỉ dạy thêm.


Những câu nói của con nếu có gì mạo phạm Trời Phật thì xin hãy tha thứ cho con!
Nam Mô A di Đà Phật !