Xin chào các đạo hữu hữu duyên. Mình có thắc mắc và trăn trở về sư phụ Trần Tâm. Mình có quen rất nhiều các Phật tử trước đây có tu theo các pháp môn khác nhau nhưng ít ai tu tập tinh tấn, nhưng sau có duyên thọ pháp (tâm ấn) của sư phụ Trần Tâm thì tu hành hết sức tinh tấn. Các Phật tử theo pháp môn của sư phụ Trần Tâm mình quen đều ăn chay và ngồi thiền, họ bảo rằng sư phụ là một vị đại minh sư, một vị Phật sống, có người còn nói sư phụ chính là Phật Di Lạc. Mình thực sự không biết sư phụ Trần Tâm có phải là Phật sống, bậc đại Minh Sư hay không, nhưng thực sự sư phụ cũng phải có 1 định lực mạnh mẽ để có thể khiến các học trò có niềm tin và tu tập được tinh tấn như vậy.

Các bạn cho mình ý kiến nhé.

Các bạn có thể tìm hiểu rõ hơn về pháp môn của sư Phụ Trần Tâm tại
http://quanyinvillage.com/qtv2/Master.php/
http://www.chanthienmy.net/vi/bantin...1/05/1E82A1F5/