Đông Y Thần Diệu Pháp Trị Ung Thư, Tiểu Đường
Chúng tôi tập trung đúc kết những phương thuốc Đông Y thần diệu nhất của Bách-Gia-Chư-Tử ở rải rác khắp thế giới để cống hiến quý đồng hương, một cẩm nang khá xúc tích về trị liệu bệnh tật qua Đông y, để giúp ích được phần nào những ai không thành công trong việc chữa trị bằng phương pháp khác.
Chúng tôi mong quí đồng hương hãy đọc kỹ càng các bài thuốc, rồi chính mình nghĩ xem với bệnh tình mình, phương thuốc nào có thể phù hợp với mình hơn cả. Sau đó khi đã chọn xong phương thuốc rồi thì phải theo sát lời dặn dò chỉ dẫn trong mỗi bài thuốc mỗi khi mang ra ứng dụng để tránh những sai lầm có thể gây ra tai hại, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ không đòi hỏi một phí tổn nào cả, vì kim chỉ nam của chúng tôi vẫn chỉ nhắm một mục đích duy nhất là cứu giúp người bệnh tật mà thôi.
Ngoài ra, nếu may ra có những vị nào đã nghiên cứu thêm ra được những phương thuốc mới lạ, chúng tôi cũng mong ước cho chúng tôi được lãnh hội.

Cám ơn quý vị
Thiếu Sơn

******
PHƯƠNG THUỐC CHỮA BỆNH UNG THƯ
Ung Thư: Có nhiều thứ ung thư. Có thể là ung thư gan, tim, phổi, ruột, tử cung, vú...
Nhưng ung thư là mình tạo ra thì mình phải chữa lấy. Nhưng những người bị ung thư không biết... cho nên chúng tôi đưa ra nhiều phương pháp để chữa bệnh ung thư. Quí vị có thể chọn... để chữa cho mình.
1. Phương pháp “Macrobiotique” không ăn thịt thú vật
a/ Bổ dưỡng trong máu trở lại bình thường
b/ Áp huyết hạ xuống
c/ Độ Cholesterol thấp
d/ Nhịp tim tốt
e/ Sự tiêu hóa và bài tiết rất điều hòa
g/ Người đệ tử Macrobiotique trước kia nóng nảy, nay đã kiên nhẫn, người trở nên dễ tính, khoan hòa với những kẻ chung quanh hơn là đố kỵ, ganh ghét, người trở nên bình tĩnh, tinh thần vững mạnh.
Đây là phương pháp của giáo sư Micheokushi. Vào tháng 8 năm 1982, toàn cõi Mỹ Châu chấn động vì 1 bài báo “Life” trên 8 trang tường thuật một bệnh ung thư nặng được chữa bằng phương pháp Macrobiotique tại Philadelphia. Một bác sĩ y khoa đã tuyên bố rằng ông ta đã dứt bệnh. Khối u đã di căn toàn cơ thể, nhờ phương pháp dưỡng sinh Macrobiotique draconien, một phương pháp loại bỏ tất cả thức ăn động vật cung cấp. Nghĩa là chỉ ăn thức ăn từ thảo mộc và hải sản.
2. Đây là một thang thuốc chữa bệnh ung thư
- Thiên Môn Đông 3 chỉ; Đảng Sâm 4 chỉ.
- Mạch Môn 4 chỉ; Hoàng Kỳ 4 chỉ.
- Bạch Hoa Xà thiệt thảo 1 lạng; Bán Chỉ Liên 1/2 lạng.
Sắc lần 1: Đổ 3 bát nước lấy 1.
Sắc lần 2: Đổ 2 bát rưỡi lấy 3/4 bát.
Sắc 2 lần trộn với nhau, uống làm 3 lần. Uống nguội, lúc đói. Giảm ăn cá, thịt, đường, thay bằng rau tươi, đậu hũ, đậu phụ...
3. Sau đây là phương pháp của người Tàu, sợ chết rồi thì thất truyền nên ông đã cống hiến trước 3 ngày ra chịu tội tử hình. Căn cứ vào kết quả đã dùng, thấy đã trị lành những bệnh ung thư, lở loét nơi dạ dày, ruột. Chỉ uống 5 giờ sau là thấy hiệu nghiệm. Phương thuốc này không kể lớn, bé, trai, gái đều uống được. Sau khi uống thuốc thấy có máu mủ bài tiết ra là dấu hiệu tốt (đối với những bệnh nặng, bệnh nhẹ thì có thể không có nhưng thấy trong người khỏe hẳn ra) và có thể từ 3 đến 4 tháng mới lành triệt để.
Phương thuốc: Bán Chỉ Liên 1 lạng; Bạch Hoa Xà thiệt thảo 2 lạng.
Thang thuốc này có 2 vị, sắc làm 2 lần. Trộn đều, chia làm 2 lần uống 1 nửa buổi sáng còn một nửa buổi chiều. Uống lúc nguội và đói.
Lưu ý: Thang thuốc này uống đến hiệu quả mới thôi và đã chữa lành bệnh vô số kể.
Lúc bình thường mỗi tháng uống một lần rất hay vì thuốc này đối với độc nóng của lục phủ ngũ tạng và các chứng trĩ, áp huyết cao, ho nóng đều tốt. Người nào đã lành bệnh nên truyền bá cho kẻ khác biết thì công đức không nhỏ.
4. Phương pháp trị ung thư bằng lá đu đủ.
Có thể có nhiều thứ ung thư như: Ưng thư não, phổi, gan, dạ dày... Nhưng cứ lấy cuống và lá đu đủ càng nhiều càng tốt, đun sôi độ 30 phút để nguội, uống độ 200ml một lần, uống 3 lần trong ngày, thuốc đắng và khó uống, nhưng phải uống đều đặn. Ngoài ra nên uống thêm 3 muỗng cà phê mật mía trong ngày, mỗi lần 1 muỗng cà phê.
Hiện nay nhiều người bị ung thư nặng. Tại Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới đã khám phá ra rằng: “Các dược liệu lấy từ thảo mộc, đem lại nhiều hứa hẹn cho việc điều trị bệnh ung thư.

*******
CÁCH CHỮA ĐI ĐÁI ĐƯỜNG
Có mấy cách chữa sau đây: Bệnh này Tây Y vẫn cho là nan trị. Nhưng kinh nghiệm của Bách Gia Chư Tử thì có nhiều cách chữa, tùy theo tạng của mỗi người, cũng có khi người bệnh không có thứ này thì dùng thứ khác. Vì thế nên có nhiều cách chữa, mà không phải một thứ.
1. Chữa tiểu đường bằng Hải Sâm
Ông Nguyễn Đình Giang mắc bệnh tiểu đường trong máu là 400. Ông đã chữa Tây Y không khỏi, sau có người chỉ cho cách chữa. Ông Giang đã chữa bằng Hải Sâm: mỗi ngày ăn 1 con hải sâm thứ đen. Cách làm đun 1 nồi nước sôi dút con hải sâm (có cả đầu đuôi) vào nước sôi không hơn một phút cho tái đi, lấy hải sâm ra rửa cho sạch, thái nhỏ, nêm mắm muối gia vị, rồi xào nấu với bất cứ bông cải trắng, hay xu hào, hay gì mà mình thích. Ăn hết con hải sâm trong ngày và không ăn thịt cá khác. Kiêng các thứ khích thích: thuốc lá, rượu, khát thì uống nước trái cây và ăn hải sâm liên tiếp trong vòng 12 ngày. Sau 2 tuần lễ, ông Giang trở lại với đầy sự vui mừng. Báo tin rằng: ông đã khỏi bệnh. Hôm ấy Thiếu Sơn cũng có mặt tại đó. Ông Giang cho cả số điện thoại và sẵn sàng chỉ dẫn cách chữa tiểu đường của ông ta.
2. Bệnh Tiểu Đường chữa bằng Bào Ngư (Abalon)
Bà chị dâu của cụ Nguyễn Thu Lương (VN) có bệnh tiểu đường đã chữa Tây Y không khỏi. Sau uống bào ngư mà khỏi bệnh. Cách làm: mua 1 hộp bào ngư (Abalon) bây giờ ở Mỹ là 42 đô la. Khui ra, đổ vào 1 thúng chứa 20 lít nước lọc, đun cho thật nhừ, cho đến khi cạn, chỉ còn có 2 lít là được uống hết nước ấy trong 2,3 ngày là khỏi bệnh.
3.Bệnh Tiểu đường chữa bằng nước lá ổi. Bà Đoàn Thị Giác bị bệnh tiểu đường chữa Tây Y không khỏi. Sau nhờ 1 người mách cho uống nước lá ổi. Như sau: Dùng 1 nắm lá ổi tươi, rửa cho sạch cho vào 1 lít nước nấu đun sôi khoảng 15 phút, rồi lấy nước ấy uống thay nước trà. Sau chừng hai tháng đi khám lại. Không còn bệnh tiểu đường nữa.
4. Bệnh tiểu đường chữa bằng hoa cây quỳnh: Lấy hoa quỳnh 1 nắm, sao vàng hạ thổ, rồi rắc lấy nước uống trong vòng 2 tháng đi khám lại- khỏi bệnh.
5. Bệnh tiểu đường chữa bằng lá, rễ cây sả
Bà Nguyễn Thị Sửu bị bệnh tiểu đường đã 4,5 năm đã chữa Tây Y không khỏi. Sau có người mách cho bà đã dùng lá cây, cây và rễ cây sả (cả rễ cây lẫn lá) nấu nước cho vào 1 chút đường phèn. Nấu chừng 20 phút. Lấy nước đó uống, chừng 2 tháng sau, bà đi khám lại- khỏi bệnh.
6. Lá sữa nhỏ, nhổ lấy cả rễ với vỏ trái cóc, sắc 2 thứ chừng 15 phút, lấy nước uống thay nước.
7. Có người ăn canh khổ qua (mướp đắng) nấu với cá, sau 1 năm và sau nhiều lần thử hết tiểu đường. Ông Hoàng Giao đã ăn canh này khỏi bệnh bầy cho.
8. Người Mễ Tây Cơ (Mexicano) chữa bệnh tiểu đường bằng cách ăn quả cây Từ Bi (nhót Tây) quả như quả nhót mà ngọt, chữa tiểu đường cũng khỏi.
9. Ở Tiểu Bang UTAH (Bạn chị Tuất) chỉ cho: Lấy hột me sao vàng khử thổ (rang rồi úp luôn cả nồi ra và hột me xuống đất đợi nguội lấy ra, sắc nước uống- nhiều ít tùy bệnh, uống chừng 10 lần là khỏi.
10. Phương này của người Ái Lao- Chữa tiểu đường bằng cách uống nước cành lá nhót tươi. Lấy cành lá nhót tươi độ 250 gr( khô thì 200 gr) sắc 3 chén nước còn 2 chia làm 3 lần uống trong ngày uống độ 3 ấm thì khỏi.
11. Chặt ngang cây chuối hột, qua 1 đêm sáng mai chỗ chặt ngang có nước, lấy nước đó uống chừng 3 lần khỏi tiểu đường. Có người từ Việt Nam qua Mỹ đoàn tụ, nấu nước ấy uống cũng khỏi tiểu đường.
12. Bệnh tiểu đường (Diabete) chữa bằng phương pháp OHSAWA. Bệnh này sinh ra bởi ăn quá nhiều đồ âm. Người am hiểu lý âm dương có thể chữa lành bệnh này trong 10 hôm. Cách chữa thần hiệu nhất là cách ăn số 7.

http://www.vietbaoonline.com/print.asp?nid=53086