ĐÔNG PHƯƠNG HUYỀN HỌC PHỔ THÔNG .

1.- Trong phòng ngũ đừng nên để gương hay kiếng trang điểm hay soi mặt , nếu không dời đi được thì không nên đặt đối diện với giường ngủ , cần dời tấm kiếng hay giường ngủ không cho hai vật nầy đối diện với nhau .

2.- Nếu cửa sổ phòng ngủ không có rèm che , nửa đêm thức giấc đừng bao giờ nhìn ra cửa sổ ; cũng như nửa đêm đừng mở cửa sổ nhìn ra ngoài , nhất là những phòng ở tầng lầu trên , nếu cửa sổ không có song sắt , vì khi xui xẻo , có sự xui khiến của ma quỷ mà bị thảy xuống lầu ...

3.- Mổi đêm khi lên giường ngủ , hai đầu mủi đôi dép , cần xoay hướng ra ngoài , đừng xoay hướng vào giường ngủ , dể chiêu gọi ma guỷ lên giường ngủ chung .

4.- Giường ngủ lâu ngày không có người nằm , khi ta muốn nằm , thì nên thay đổi vị trí giường đi chổ khác , để trừ khử tà khí ....

5.- Ban đêm không nên vén màn hay mở cửa sổ dòm ra ngoài , nếu cần mở , thì trước tiên ta cần ho hay tằn hắn vài tiếng sau đó mới vén màn dòm ra ngoài , nếu không , nhiều khi ta sẻ thấy những điều ta không muốn thấy ....

6.- Nửa đêm ở một mình , mà tự nhiên có người kêu tên mình thì đừng trả lời hay quay lại nhìn , nhất là đang ở nơi hoang vắng một mình .

7.- Nửa đêm nếu có đi toilet , đừng bao giờ nhìn vào tấm kiếng trong đó.
8.- Nửa đêm trước khi đi ngủ , cần giựt dây điện của TV hay máy vi tính ra khỏi ổ điện , để tránh trường hợp bị các thể âm quấy nhiểu ...

9.- Ban đêm ra ngoài đi chơi , đừng bao giờ mặc áo đen và áo màu đỏ , vì áo đen thì ma quỷ ưa đi theo hay đeo vào , còn áo đỏ thì tạo sự nổi bật sẻ sự chú ý , chiêu dụ ma quỷ đến .

10.- Khi có đi chơi leo núi hay đi bộ trong rừng , ta nên đeo theo bên mình các loại trang sức đá cẩm thạch , hay thạch anh , vì các vật trang sức nầy có từ trường mạnh giúp tăng cường từ điện sinh học của cơ thể v có thể trừ tà .

11.- Đừng bao giờ tò mò hay chơi thử trò chơi xây cơ , xây dỉa lên đồng , vì dể bị ma quỷ theo ám hay bị ma nhập , người nào chơi thường , thì lúc nào cũng có cảm giác là ma quỷ luôn có bên mình , và nhất là người nào ở huyệt ấn đường trên mủi , gần giửa hai mắt luôn bị hôn ám .

12.- Khi mướn phòng ngủ tại khách sạn , đừng nên thuê phòng ở đầu hay cuối dảy hàng lang , nơi đây âm khí thịnh và dương khí kém , phòng số 2 và số 5 là con số linh ,thích hợp với ma quỷ dể chiêu gọi nó đến , không nên mướn các phòng nầy dể gây sự chú ý của ma quỷ .Phòng tắm hay toilet nên để đèn sáng suốt đêm .

13.- Khi ngủ hay bị ma đè , thì trước khi ngủ để cây kéo ở dưới gối nằm sẻ ngủ an lành đến sáng .

14.- Ban đêm đừng nhìn vào kiếng ở phòng rửa mặt , nếu nhìn thấy hình ma quỷ trong gương , thì đừng sợ mà trong tâm mặc niệm : đi , đi , du thần dã quỷ đi khỏi nơi đây ..niệm cho đến khi không còn thấy nó nửa thì thôi ...

15.- Nửa đêm khoảng 12 giờ khuya , bị đồng hồ tự động báo thức hay gỏ lớn tiếng làm bạn thức giấc , thì lúc đó đừng có mở mắt ngay , vì có thể , bạn sẻ thấy được những điều bạn không muốn thấy .....

16.- Ban đêm đi ra ngoaì đường đừng nên hút gió , vì dể chiêu gọi ma quỷ chú ý ....

17.- Ban đêm ngủ bị ác mộng , thì lật gối nằm trở lên mặt kia và vổ vài cái vào đó vài cái ,xong ngủ ở mặt mới nầy , sẻ ngủ yên giấc đến sáng .

18.- Tự nhiên mắt trái giựt nhảy liên tục , thì sẻ có tài lộc tới , mắt phải nhảy thì điều xui xẻo tới .

19.- Người nào thường được người già và trẻ nít yêu thích , là người có mạng tốt , thuộc dạng quý nhân .

20.- Đừng nên mang theo trẻ nhỏ ra nghĩa địa hay đi đám ma , vì mỏ ác trẻ nhỏ chưa đóng kín , còn mềm ...dương khí chưa đủ mạnh , nên trẻ con có thể thấy được ma quỷ hay bị âm khí xâm lấn mà dể bị bệnh .

21.- Nửa đêm hay đi trong sương mù , nếu có tiếng người quen gọi tên bạn , bạn đừng trả lời liền , mà phải đợi gọi hơn ba lần , thì bạn mới trả lời họ ...

22.- Nửa đêm thức dậy đi toilet hay đi đến nơi không có người lai vảng , bạn cần ho hay tằn hắn lên vài tiếng trước khi bước vào , để như thông báo sự tránh mặt của hai giới âm dương vậy ...

23.- Người trước khi chết mặc áo đỏ dể thành quỷ dử , vậy ta không nên mặc áo đỏ cho người sắp chết .
24.- Ngón giửa của con người có khí thuần dương của tiên thiên , nên khi gặp điều nguy cấp , quái dị , bạn có thể cắn vào đây để cho ra chút máu là có thể trừ , kỵ tà .

25.- Khi có người mời uống trà hay cà phê , ta thấy mặt ly nước có khói bốc lên , nhưng ta rờ ở đáy ly thì thấy lạnh không có nóng hay ấm , thì tìm cách đừng uống , vì đa số là ly nước nầy đả bị bỏ bùa mê thuốc lú vào treong đó rồi .
26.- Khi bước vào cửa nhà người nào ta không quen , ta nên dậm chân ba cái trên thảm trước cửa , như vậy có thể phá được sự trù ếm nếu có của kẻ ác .
27.- Khi có người mời uống trà , ta lén nhìn lên mặt ly nước trà , nếu mặt nước trà không có sự phản chiếu hình ảnh của ta lên mặt nước trà , thì ta không nên uống , vì ly nước trà nầy đả bị bỏ bùa rồ̉i ....
28.- Khi nghi mình bị bỏ bùa , bạn liền đi vào bệnh viện sản khoa , nơi phụ nử sinh đẻ , bạn ngồi trong đó hơn nửa ngày , vì bùa chú kỵ đồ dơ và máu đàn bà đẻ , nên bùa ngải sẻ hết linh nghiệm ...

29.- Phương pháp thấy ma quỷ :
Ngồi bán già , tức chân nầy ngồi gát lên chân kia , mắt nhắm lại ; buông bỏ tạp niệm để tâm lắng đọng xuống đi sâu vào thiền định ,hít vài hơi dài , xong dùng tâm lực tưởng tượng khí lực vận chuyển ra hai lòng bàn tay ; xong ngón áp út hai tay gát bắt tréo lên lưng ngón áp út đeo nhẩn , ngón giửa co lại vào lòng bàn tay và dùng ngón cái đè ngón giửa lại , còn ngón trỏ thì duổi thẳng ra , xong hai bàn tay chắp lại trước ngực hai bụng đầu ngón trỏ chạm lại . Xong dùng tâm lực đề khí lên đầu , tụ tại giửa hai chân mày , dùng quán tưởng mảnh liệt , với lòng thành hết sức mong muốn nghỉ đến hình ma quỷ nào bạn muốn mời đến , hay quán tường người nào đả chết , mà bạn muốn gặp lại họ , tưởng tượng hình ảnh sinh hoạt cử chỉ như thật của người nầy lúc trước ...Xong mời gọi ra lệnh họ đến , khi bạn thấy được ma quỷ hay người chết đến , thì bạn đừng nên mở mắt ra , vì khi bạn mở mắt ra thì ma quỷ sẻ biến mất .

30.- Nửa đêm thức dậy , ra nhà tắm hay cầu tiêu , tắt đèn , đứng trước kiếng dùng lược chải đầu , chải tóc , tóc phải khô , thì xuyên qua ánh sáng của tỉnh điện do sự ma xát của tóc và lược mủ , thì bạn sẻ thấy được ma quỷ hiện ra trong kiếng với bạn .

31.- Nửa đêm thức dậy , đứng chổng khu cuối người xuống , nhìn xuyên qua háng , bạn sẻ thấy được thế giới của người âm , nếu việc nầy kéo đến sự chú ý của khách âm giới đến , thì bạn hảy đứng lên ngay , nếu không thì người âm sẻ tưởng bạn đang dùng thông lộ dưới háng để đầu thai , nên họ đến để mong được nhập vào thai nhi để được đi đầu thai vậy ....

32.- Khi mướn nhà , thấy trong nhà có dán nhiều bùa , thì đừng nên mướn , dù chủ nhà có cho mướn rẻ hoặc điều kiện tốt củng không mướn .Vì nhà nầy không được sạch sẻ có sự quấy nhiểu của ma quỷ .

33.- Ma quỷ sợ những người sau đây : - Thợ mộc , thợ nề xây cất , vì Lổ Ban Tiên Sư là Tổ của các ngành nầy , nên cái bay , bình mực đen dùng nẩy dây mực của thợ mộc là những vật trừ tà ....Người giết heo bò ở lò sát sinh , vì trên mình người nầy mang đầy ác khí và oán khí của thú vật , nên dao đồ tể củng là vật kỵ tà ...Ma quỷ sợ những người đại ác và thật hung dử , nên không dám xuất hiện hay lại gần .Ma quỷ không dám hại đàn bà mang bầu , vì người phụ nử mang trọng trách quan trọng trong việc mang hồn phách của ma quỷ để họ được đầu thai trên trần thế , nên trên đầu người phụ nử mang thai có ba tầng kim quang hộ thân .

34.- Ban đêm hay đi một mình nơi hoang vắng , mà thấy đi hoài không ra khỏi nơi ấy được , hay đi một hồi lại trở về chổ củ , thì là bạn đả bị ma quỷ trêu ghẹo , bạn đừng nên hoang mang lo sợ , mà cứ bình tỉnh mà phun nhổ vài bải nước miếng , phun nhổ phèo phèo ra ra trước mặt , hoặc bạn là đàn ông con trai , thì bạn cứ vạch c... đái cho một bải ở trước mặt thì ma thuật của ma quỷ sẻ bị phá và bạn sẻ đi ra khỏi mê lộ của ma quỷ vậy ...

35.- Khi bị ma quỷ thỉnh thoảng quấy phá trên mái nhà , thì chỉ cần mua vàng bạc cúng kiếng mời họ đi là được ; còn nếu thường bị họ quấy phá , thì bạn chỉ cần lấy mạt sắt vụn rải đầy trên nóc nhà là sẻ khỏi .

36.- Đi đêm gặp ma đi đối diện đụng mặt với bạn , thì bạn cứ giử bình tỉnh mà tránh và nhường lối cho họ là được , còn nếu gặp quỷ dử cố ý dọa nhát , thì bạn cứ hít một hơi dài và thổi thẳng vào nó , thì nó sẻ tan , còn nếu con ma đi đến từ sau lưng vổ vai bạn , thì bạn đừng trả lời hoặc quay đầu lại , thì ma quỷ sẻ không làm gì được bạn , vì bình thường dương khí của con người rất mạnh , mổi người đều có ba ngọn lửa hộ mạng , hai ngọn lửa ở hai vai và một ngọn lửa ở trên đầu ; do đó khi đi ban đêm với bạn bè đửng nên vổ vai hay vổ đầu của bạn mình , vì như thế ngón lửa hộ mạng lở bị tắc thì âm khí sẻ có cơ hội lấn áp ...

37.- Khi bạn đi đêm về nhà , thì trước khi về đến trước cửa nhà thì nên vổ phủi quần áo quanh mình trên vai lưng vào lần , để xua tan ma quỷ trong đêm hay đeo theo sau lưng để về nhà quấy phá ta . Nhất là trong nhà có con nít mới sanh , người cha đi đêm về , đừng vào nhà vội mà nên phủi sạch quần áo và đứng lẩn quản trước nhà hút vài hơi thuốc xong mới vào nhà , như vậy sẻ tránh mang ma quỷ vào nhà phá trẻ nít ...

38.- Hai giờ sáng ,khi bạn đứng trước kiếng ba mặt , thì bạn sẻ thấy hình của bạn sẻ hiện ra ở kính chính giửa , còn hai kính bên trái và phải sẻ hiện lên hình người mà bạn ghét và người đang ghét bạn ....

39.- Khi bạn bị chảy máu , kiêng kỵ để máu chảy rớt vào trong lửa , Là điều đại kỵ ....

40.- Ban đêm kiêng kỵ áp sát ngực vào tường hay xuống dưới đất , vì lúc nầy âm khí ở các nơi đây rất tà ...

41.- Đi ra ngoài nơi hoang dả , không nên khạc nhổ đàm vảy hay tiểu xuống mồ mả , đầu lâu , đá to .....vì có thể sau đó bạn sẻ bị ảo giác hay bị âm khí xâm hại mà bị bệnh ....

42.- Cách xem người bị bỏ bùa ngải : vạch mắt người bệnh xem , trên tròng trắng có một đường đen dọc chạy dài xuống là đả bị thư ếm ; trên tròng trắng có một đường màu xám chạy dọc xuống là bị bùa chú hại ; trên tròng trắng có một đường màu đỏ chạy dọc xuống là đả bị ma quỷ nhập hoặc bị hại ....

43.- Cách chiêu gọi ma quỷ : Ban đêm vào đêm trăng tròn , bạn đi một mình ở một đường vắng hoặc ngỏ hẻm có nhiều âm khí , khi đi bạn nhìn theo bóng đen của bạn ở dưới mặt đất mà đi , khi bạn đi một bước thì bạn gọi đọc tên bạn một lần , khi bạn đi đến bước thứ 13 thì bạn sẻ thấy có hai bóng đen dưới đất , một bóng đen là của bạn , còn một bóng kia là của ....mà bạn chiêu mời đến , người nầy sẻ giúp bạn làm một việc nhưng bạn phải làm giúp người nầy một việc để trả công .....nếu gặp phải quỷ dử thì là số xui của bạn đến rồi đó ...

Thiên ngoại hửu thiên
Nhân ngoại hửu nhân
Nội ngoại càn khôn giai linh diệu pháp ....
Tâm Linh Huyền Đạo
Biên dịch , xong vào lúc 2.30 am -26/8/10