Chuyện Bác này đang kể là có thật ! Cần gì phải nói ai tin hay không tin. Là do người viết chưa được "Mục Sở Thị " nên chọn cách viết như vậy cho an toàn..... cũng tốt ...!
Cái cây được nhắc tới trong bài là CÂY VẢ...("lòng sung dạ vả đó ") ....lá cây này cũng làm với hình thức "thuốc dấu" để chữa đau răng sâu. .....nhưng theo tôi biết thì 3 ngày mới hết Dòi là hơi lâu. Đơn giản là vì Lá sẽ được xếp lại và đặt dưới chân "Bếp nấu ăn"...ngày xưa thì thường bươi một lỗ nhỏ dưới chân Bếp ,chôn chiếc lá xuống, phủ đất hoặc tro bếp lên..chỉ cần lần đầu tiên đỏ bếp là tất cả dòi Nóng không chịu được tự rụng ra, lần thứ hai thì tuyệt nhiên không còn con nào nữa.
Phải được đặt dưới Bếp nấu ăn thì mới thành được.