Trong thế giới vô hình này. Nếu một vị thầy tốt tu tập tinh tấn, hành thiện cứu đời, giúp ích chúng sanh không vì tiền vì bạc, tâm luôn an tĩnh không tham sân si ngã mạn. Thì khi vị thầy này nuôi binh thì những binh này cũng tu tập theo, việc cúng binh không cần cúng những thứ như gà quay, đầu heo mà chỉ cúng bằng hương hoa den quả, chao trắng muối gạo, bỏng ngô. Và vi thầy ở cảnh giới cao thì không cần cúng nữa mà chỉ tụng kinh, trì chú thuyết pháp, rải tâm từ bi. Lúc đó âm binh theo tâm của vị thầy mà tu tập. Khi vị thầy này lập công bồi đức tu tập tập tốt diệt trừ tham sân si thì âm binh của vị thầy cũng tu tinh tấn và tiến bộ. Khi vị thầy này thác đi sẽ về cảnh giới cao hơn là cõi địa tiên, cõi trời hay cõi Phật thì những âm binh nào tu tập tốt cũng theo vị thầy về mà tiếp tục giúp vị thầy độ sanh.
Do đó, mong quý vị có cái nhìn khác về các pháp môn bùa ngãi lỗ ban...các pháp môn mà bấy lâu nay quý vị cứ xem là tà đạo. Pháp môn nao cũng là chánh đạo do người thực hành pháp môn tâm tà nên gây ra tiếng xấu pháp môn mà thôi.
Vì thế hãy lên án những vị thầy nào dùng nang luc de ma hai nguoi, làm sia nhân quả, lấy tiền lấy bạc, hãy phục vụ mục đích riêng của mình không những vị thầy đó bị đọa mà các mâ bị của thầy đó bi đọa theo. Và dĩ nhiên nhân quả công bằng đời con đời cháu của vị thầy đó nhận lấy hậu quả rất thảm khốc. thực tế mình đã đi giúp những đời hậu thế các vị thầy này hóa giải mối nghiệp duyên oán kết này, chỉ có nương theo ánh sáng Phật pháp mà tu tập mới hóa giải được tận gốc rễ. A di đà Phật!