Kính thưa các bác, các cô các chú con vừa bị mất bố, gia đình đã lo mai táng cho bố con xong xuôi, gia đình có đi xem một vài thầy về ngày chết của bố con thì có thầy nói là không sao, có thầy lại nói bị trùng nặng làm gia đình không biết nên tin ai mẹ con ngày càng lo lắng và bị kiệt quệ về sức khỏe lẫn tinh thần.
Vậy con xin thành khẩn nhờ mọi người trong diễn đàn xem giúp con xem bố con mất có bị trùng không. nếu phải thì nên đến đâu để giải quyết
Con xin trân thành cám ơn mọi người!

Bố con tên là: Lưu Quang Nghinh
Sinh ngày 21 tháng 4 năm 1954 (Dương lịch)
mất ngày 26 tháng 6 năm Canh Dần (Âm lịch) vào lúc 16 giờ 59 phút
Gia đình phát tang lúc 9 giờ ngày 27/6 năm canh dần (âm lịch)
Đưa ra chôn lúc 7 giờ ngày 28/6 năm canh dần (âm lịch)