http://diendan.lyhocdongphuong.org.v...ost__p__187488

Công điện khẩn về một cơn bão mới trên biển Đông
14/08/2012



Một lần nữa "dị nhân" ra sức dự đoán về cơn bão số 5 Kai-Tak này như sau:

http://diendan.lyhocdongphuong.org.v...ost__p__187499

Cập nhật lúc 15 Tháng tám 2012 - 09:16 AM

Đường đi của cơn bão mà đi như hình vẽ thì Thiên Sứ tôi cần gì phải cảnh báo tàu cá ở biển Đông rút về làm gì.

Kính thưa quí vị, nó sẽ đánh thẳng vào Trường Sa và Hoàng Sa và điều đặc biệt là chỉ đi qua Philifine rồi mới thành bão lớn. Nhưng nó chỉ quậy ở biển Đông thôi và tan trước khi đổ bộ vào đất liền.
Hãy chờ xem!
================
PS:Đáng nhẽ cơn bão này đến sớm hơn, nhưng vì nhiều yếu tố tương tác nên bây giờ mới xuất hiện.
Số là, trước cơn bão số 5 Kai-Tak này thì có cơn bão Saola đã gây thiệt hại không nhỏ cho Philippine với:

Số người chết do mưa bão ở Philippines lên tới 85
12/08/2012

Cơ quan Thiên văn, Địa lý và Khí tượng Philippines dự báo sẽ có khoảng 2-3 trận bão khác đổ bộ vào Philippines trong tháng Tám này./.
Cho nên "dị nhân" đã độn quẻ báo cho thiên hạ hay là:

http://diendan.lyhocdongphuong.org.v...ost__p__187272

Cập nhật lúc 12 Tháng tám 2012 - 07:50 PM



Năm nay Thái Tuế chiếu hướng Đông Nam - nhìn vào bản đồ thì đúng vào khu vực Trường sa và Hoàng Sa. Bởi vậy cũng quả là lộn xộn, khó chịu thật. Nhưng để hóa giải Thái Tuế chỉ là mẹo vặt của mấy thầy Phong thủy hạng cơm, chưa nói đến cao thủ.
Sắp có bão lớn đánh vào biển Đông, quí vị nào có tàu cá ở đây liệu mà rút về đi.
Do đó, mà đến ngày 14 tháng 8 báo chí đăng tin thì mới có phần "PS:" (tái bút) ở trên ... thiệt là, cứ như ông Trời ổng cứ chậm chạp chơi vơi với lời dự đoán thần sầu của "dị nhân" không bằng!

Với lời dự đoán, "quí vị nào có tàu cá ở đây liệu mà rút về đi" ám chỉ cho mấy ngàn tàu đánh cá của Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam nên rút đi chứ không bão lớn (Kai-Tak) này "sẽ đánh thẳng vào Trường Sa và Hoàng Sa" và điều đặc biệt là "nó chỉ quậy ở biển Đông thôi và tan trước khi đổ bộ vào đất liền" cơ. Cứ như là Gia Cát Khổng Minh hô phong hoán vũ kêu bão này tới không bằng vậy!

Cũng xui, kỳ này "dị nhân" lại đoán sai (như lệ thường) chứ nếu không thì chắc các đệ tử, người hâm mộ đã tâng bốc tận Trời xanh rồi, nhưng ông Trời ổng hay ganh tỵ kiểu: Trời xanh quen thói đánh ghen má hồng nên ngài Thiên Sứ "dị nhân" đã nghèn nghẹn nuốt không trôi lời tự tâng bốc hơi quá sớm sau đây:

http://diendan.lyhocdongphuong.org.v...ost__p__187631

Cập nhật lúc 16 Tháng tám 2012 - 01:31 PM

Cái này Sư Thiến tui nói rồi: Qua Philipfine bão sẽ mạnh lên . Lý do, nếu bão mạnh trước khi đổ bộ vào Philipfine thì khổ dân họ quá.

Bi wờ còn chờ tiếp xem cơn bão này đi về vùng biển Hoàng Sa rồi quẹo xuống Trường Sa nữa thì Sư Thiến tui lại cứ như đúng rồi! Hi.

Quàng cáo cho những tàu bè nào của Việt Nam thì rút về phía nam tránh bão. Còn các tàu cá ngoại quốc cùng các tàu lạ thì vòng qua cực nam Philipfine sang biển phía Đông Philipfine mới tránh được nguy hiểm vì bão từ trên đi xuống. Híc.

Tuy nhiên, đề phòng vẫn hơn, một mặt các tỉnh miền núi phía Bắc vẫn nên chuẩn bị chống bão theo khí tượng thủy văn thông báo.
Híc!

Kết quả đã rõ ràng!

Trang Dự Báo và Chứng Nghiệm của "dị nhân" im lìm!!

Vì, bão số 5 Kai-Tak đã không bẻ cong theo lời của "dị nhân" nói mà lại:

>Bão đổ bộ đất liền, miền Bắc ngập trong mưa gió
>Tối nay bão vào khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng


http://www.baomoi.com/Home/AnNinh/vi...oi/9129298.epi

Thời sự
Thứ Sáu, 17/08/2012 21:31 Chùm ảnh bão số 5 tràn qua Hà Nội

(VietQ.vn) - Sau khoảng 1 giờ quần thảo, bão số 5 đã khiến nhiều cây xanh ở Hà Nội đổ gãy. Đã có thiệt hại về người, chưa có thống kê thiệt hại về tài sản, nhiều tuyến đường giao thông đã bị ngập lụt và tắc nghẽn.
và đường đi của bão như sau:




Phải chi những lời dự báo của thầy trò "dị nhân" được thành tựu nếu như cơn bão số 5 Kai-Tak này đã xảy ra như dự báo còn hơn cả những nhà khoa học, dự báo khí tượng thủy văn trên thế giới thì hay biết mấy!


http://diendan.lyhocdongphuong.org.v...ost__p__187507

Trích dẫn Nguyên văn bởi Longphibaccai
Cập nhật lúc 15 Tháng tám 2012 - 10:02 AM


Lên quẻ Lạc Việt Độn Toán: Cảnh Xích Khẩu: cơn bão này sẽ di chuyển xuống phía Nam, chếch Tây Nam trong 2-6 ngày tới.

Cộng thêm lời tiên tri của sư phụ thì có thể cơn bão sẽ di chuyển theo hình cánh cung.

http://diendan.lyhocdongphuong.org.v...ost__p__187578

Cập nhật lúc 15 Tháng tám 2012 - 11:24 PM


Trích dẫn Nguyên văn bởi HungNguyen
15 Tháng tám 2012 - 09:16 PM, said:

Sư phụ có ý kiến gì không ạ ? Sư phụ mà dự báo chính xoác hơn coi chừng bị kêu là dị nhân đóa

Trích dẫn Nguyên văn bởi vnexpress
Dự báo bão chỉ tin cậy được trong 24 giờ

Lãnh đạo ngành dự báo khí tượng cho hay, trong số các tin dự báo bão hiện nay chỉ có bản tin dự báo trong 24 giờ là đáng tin cậy. Các dự báo từ 48 giờ trở lên chỉ mang tính tham khảo.
Hùng Nguyên thân mến.

Dự báo của khoa khí tượng trên thế giới căn cứ theo những phương tiện kỹ thuật giúp cho những nhận thức trực quan liên quan đến những hiện tượng của thời tiết, mà các giác quan của con người không nhận thức được, thí dụ: Độ ẩm của không khí, tốc độ gió..vv...Tổng hợp những nhận thức trực quan này, họ dự báo. Bởi vậy, sự dự báo đúng sai của họ - kể cả của Hoa Kỳ - phụ thuộc vào phương tiện và kinh nghiệm.

Còn Lý học căn cứ vào quy luật của thiên nhiên được mô hình hóa thành một hệ biệu hiện để dự báo. Bởi vậy phương pháp khác nhau. Nền văn minh tạo ra phương pháp của Lý học cũng đã phát triển qua giai đoạn như tri thức khoa học hiện nay và còn vượt lên rất xa.

Những khái niệm của nền văn minh cổ xưa - miêu tả những thực tại mà nền văn minh đó biết được - thì không phải cái mà tri thức khoa học hiện nay biết được. Những khái niệm và biểu tượng của hệ thống lý thuyết mà người xưa mô tả những trí thức của họ thì người hiện đại không hiểu được - cho dù cùng đọc từ một ngôn ngữ. Do đó, tri thức khoa học hiện đại và Lý học có một khoảng cách và đã nhìn nó như một điều thần bí . Nó cũng giống như con người ở những xã hội cổ xưa nhìn những phương tiện của người đời nay vậy. Với họ cũng thấy thần bí và không hiểu được. Điều đó chỉ chứng tỏ khoảng cách giữa hai nền văn minh mà thôi.


Thấy cần lên lớp cho các nhà khoa học cùng các khoa dự báo trên thế giới - Ngài Thiên Sứ tiếp tục giảng:


Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Sứ
Cập nhật lúc 16 Tháng tám 2012 - 08:25 AM


Hùng Nguyên thân mến.

Có lẽ tôi phải nói rõ thêm rằng: Ngày nay rất nhiều nhà khoa học thuộc loại có học vị cao - kể cả đằng cấp được phong level đến "viện sĩ" - đã nhầm lẫn về khái niệm "cơ sở khoa học". Họ cho rằng những phương tiện kỹ thuật hỗ trợ nhận thức trực quan là : "Bằng chứng khoa học"; hoặc "cơ sở khoa học"; hay đó là "khoa học đã chứng minh"...vv.... Thực ra đó chỉ là những thực tại được nhận thức trực quan - do các giác quan tự nhiên của con người không có khả năng nhận thức được - bởi sự hỗ trợ của phương tiện kỹ thuật mà thôi.

Khái niệm khoa học không đơn giản như vậy. Nó bao trùm luôn cả khả năng tư duy trừu tượng - tổng hợp từ các nhận thức trực quan ấy - để củng cố, xác minh, hoặc đưa ra những hệ thống lý thuyết giải thích các vấn đề liên quan, thông qua một số hiện tượng được kiếm chứng.

Sự phát triển các lý thuyết khoa học mới là kết quả cuối cùng của tư duy trừu tượng, tổng hợp những nhận thức trực quan ấy, nó xác định những quy luật riêng phần của những nhóm hiện tượng. Thí dụ như những lý thuyết chuyên ngành y, sinh vật, toán học, vật lý....vv...Từ những lý thuyết chuyên ngành này , tổng hợp thành nhóm những lý thuyết liên ngành (Tri thức khoa học hiện nay mới đang manh nha qua tri thức toán học). Từ những nhóm tri thức liên ngành, lúc đó mới có khả năng tiến tới một lý thuyết tổng hợp tất cả mọi hiện tượng. (Cái này còn khuya với tri thức khoa học hiện đại). Đây chính là Lý thuyết thống nhất.

So sánh những gì mà tri thức khoa học hiện nay đạt được với thuyết Âm Dương Ngũ hành thì tri thức khoa học vẫn còn đang ở giai đoạn chuyển tiếp từ nhận thức trực quan, đến những lý thuyết chuyên ngành sâu hơn. Thí dụ như họ vẫn chưa biết vì sao lại có các hạt có khối lượng - mà họ giả thiết là Hạt của Chúa. Họ vẫn đi tìm thực tại này. Nói rõ hơn là họ vẫn còn mày mò đi tìm những thực tại chưa biết - thế thì làm sao mà tồng hợp được những giá trị nhận thức trực quan thành một hệ thống lý thuyết - dù mới dừng ở chuyên ngành Vật lý.

Qua đó, so sánh tri thức khoa học hiên đại với hệ thống tri thức của thuyết Âm Dương Ngũ hành - nền tảng căn bản của toàn bộ giá trị Lý Học Đông phương - thì rõ ràng tri thức khoa học hiện đại còn phải nhiều thế kỷ nữa mới có thể đạt được. Những cũng phải là trong điều kiện thế giới an bình. Huống chi , còn chiến tranh, thiên tai, loạn lạc, khủng hoảng kinh tế..... thì chưa biết đến khi nào.

Lý học Đông phương có cả một hệ thống lý thuyết tổng hợp tất cả các qui luật vũ trụ với khả năng tiên tri đến từng chi tiết trong mọi hành vi của con người, thiên nhiên và vũ trụ. Điều này chứng tỏ nó phải hình thành trong một nền văn minh rất cao cấp làm nền tảng cho sự phát triển và tồn tại của nó. Đủ hiểu đây là một lý thuyết vượt trội so với mọi tri thức hiện đại.

Do đó việc dự báo thời tiết của Lý học Đông phương thực chất chỉ là chuyện nhỏ, mang tính PR là chính. Nhưng mới chỉ thế thôi mà người ta đã bảo nó "không có cơ sở khoa học" rồi.
Tiếc thay! Một chút dự báo thời tiết mang tính PR là chính mà cũng không được thì quả là ông Trời ổng quá ghen!!!

Lần sau, tôi sẽ đăng những dự đoán sai về hạn hán, chiến tranh cấp quốc gia trong năm 2012 này của "dị nhân" sao mà năm nay xúi quẩy quá cứ đoán là sai ...


Logic123