Kính thưa các anh chị em trong diễn đàn, tôi có một ông bác trong họ sắp mất vì bị ung thư giai đoạn cuối. Gia đình có đi nhờ người xem giúp về chuyện hậu sự nhưng người đó chịu vì gia đình không nhớ chính xác ngày tháng năm sinh của ông cụ (chỉ nhớ theo lời kể của các cụ cao niên trong họ là sinh khoảng năm 1938 - 1940). Ông bác tôi có 5 người con, 3 trai 2 gái. Con đầu lòng là trai sinh năm 1959, con út là gái sinh năm 1970. Kính nhờ các bác tính giúp cho cụ tuổi gì, đi vào ngày giờ nào là tốt, xấu, cần phòng tránh điều gì, mộ đặt theo hướng nào thì tốt. Xin cám ơn cả nhà trước.