Trong phẩm Phổ Môn của Kinh Pháp Hoa, có bài Kệ của Phật đáp lời ngài Vô Tận Ý Bồ tát như vầy :
"Chân quán, thanh tịnh quán
trí tuệ quán rộng lớn
Bi quán và từ quán,
Thường nguyện thường chiêm ngưỡng"

đọc kỹ bài kệ ấy, mình nhận ra Đức Thế Tôn đang chỉ ra 5 phép quán của Đức Quán Thế Âm, 5 phép ấy là : chân, thanh tịnh, trí tuệ, từ và bi...
Salad có niềm tin rất mạnh vào đức Quán Thế Âm, nhưng Salad ko chấp nhận việc cầu xin Ngài gia ơn, ban phước, chỉ mong mỏi làm thế nào để được giống như Ngài, được tâm đồng tâm với Ngài. Thông qua bài kệ, Salad biết đến 5 phép quán ấy và nhận ra trước giờ mình đang thực tập quán Từ Bi. Tuy nhiên những phép quán này còn ít được truyền bá rộng rãi so với Tứ Niệm xứ, hay Thiền Đông độ v.v.v nên Salad rất mong các Thầy, các sư huynh, sư tỉ, và đạo hữu... ai có những tài liệu, hay kinh nghiệm về 5 phép quán ấy, xin chỉ giáo cho Salad..
xin được cảm cảm tạ mọi người