Sáng nay các báo đăng tin Bắc triều tiên đã kéo tên lửa phòng không SA-5 ra triển khai ở vùng phi quân sự sát biên giới với Hàn quốc, động thái này diễn ra trong lúc Mỹ và Hàn quốc đang diễn tập bắn đạn thật trên biển Hoàng Hải còn Trung quốc thì diễn tập phòng không ở các tỉnh Sơn Đông và Hà Nam. Những diễn biến này càng làm cho người ta lo ngại rằng lời tiên tri của Bà Vanga về thế chiến thứ 3 nổ ra vào tháng 11 năm nay 2010 sẽ trở thành hiện thực.

Chỉ cần một trận đụng độ nhỏ trên biển giữa hải quân Bắc triều tiên và lực lượng tập trận Mỹ - Hàn quốc thì nguy cơ chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ xảy ra ngay lập tức với một bên là Trung quốc, BTT và một bên là liên minh Mỹ-Hàn quốc-Nhật bản.

Đáng ngại nhất là khả năng các bên sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu điều này là hiện thực thì chắc chắn một phần thế giới sẽ trở về thời kỳ đồ đá.