Trích dẫn Nguyên văn bởi truongart Xem Bài Gởi
Học võ trước hết không phải là đánh nhau - Võ thì có võ đạo!!!

Việc Phật và cả Chúa nhập vào mình là có thật... Ngoài ra vô số võ tướng Việt Nam trong quá khứ đã nhập cũng như về chơi với mình trong quá trình mình học Phần ÂM CÔNG ... Mình học thất sơn đã bước sang năm thứ 17 và 1 năm qua là khoảng thời gian mình chịu nhiều thử thách từ các Thầy cao nhất trong gia dình tâm linh để lên đai cao nhất..

Mình đã không còn đeo đai nữa rồi... Khi nào Hưng Vương học đến khi nói chuyện được với người âm và được chỉ dạy bởi những đấng siêu linh đó bạn sẽ hiểu thôi...

Có góp ý nhỏ tới tất cả mọi ngừoi viết trên diễn đàn, các bạn nên viết tách riêng các ý ra băng cách xuống dòng, rồi nói lên ý tiếp theo.

Viết như các bạn nhìn vào ngột ngạt lắm, đã thế người đọc còn phải tìm xem người viết muốn nói đến bao nhiêu điều ...

Chỉ là những chia sẽ khi đã kinh qua... Mong các bạn hiểu ...
Ban nen quay clip post len youtube de moi nguoi khai nhan. Dung la tau hoa nhap ma nang.