Bé 4 tuổi tử vong trong phòng trừ tà ma chữa bệnh
20/07/2010 16:09:15

- Bé Dmitry Kazachuk (4 tuổi, ở làng Sergeyevka, vùng Primorye, Liên bang Nga) đã tắt thở ngay trong căn phòng thực hiện nghi lễ trừ tà cùng vị nữ pháp sư So Dyavor (59 tuổi) cùng người chồng Kim Sende (62 tuổi).


Bé Dmitry Kazachuk, 4 tuổi, bị bệnh viêm phổi, đã chết trong khi được một nữ pháp sư người Triều Tiên làm lễ "trừ tà" tại làng Sergeyevka, miền viễn đông Liên bang Nga
Bé Dmitry Kazachuk bị bệnh viêm phổi nhưng gia đình đã không đưa đến viện mà cho rằng bé đang bị ma ám ảnh, nên đến nhờ vị pháp sư người Triều Tiên "trừ tà".

Người bà của bé cũng hiện đang bị mắc bệnh tiểu đường nhưng vị nữ pháp sư So Dyavor bảo rằng, cả gia đình đang bị xúi quẩy và chính đứa bé đã gây tai ương cho họ.

Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết, không có dấu vết bạo lực trên thi thể cậu bé, và hiện các bác sĩ pháp y chưa kết luận được nguyên nhân cái chết. Rất có thể bé Dmitry đã chết vì chứng bệnh viêm phổi.

Theo các nguồn tin địa phương, không ai có mặt trong căn phòng lúc vị nữ pháp sư đang hành lễ và cũng không có lời bình luận nào về vai trò của người chồng vị nữ pháp sư trong vụ việc này.

Ủy ban Điều tra địa phương đã bắt đầu vụ tố tụng hình sự về tội giết người đáng ngờ này, nhưng vẫn chưa có ai bị buộc tội.

Thanh Hồng (The Moscow Times)